Trung ương Hội Chữ thập đỏ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo

Với thông điệp "Ai thừa mang đến, ai thiếu đến lấy", gian hàng Chữ thập đỏ đã thu hút sự ủng hộ của đông đảo nhân dân xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập (Phú Thọ).
Hưởng ứng tháng thanh niên và chào mừng 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2017), Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức khai trương gian hàng Chữ thập đỏ và khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
Với thông điệp "Ai thừa mang đến, ai thiếu đến lấy", gian hàng Chữ thập đỏ đã thu hút sự ủng hộ của đông đảo nhân dân địa phương. Với các mặt hàng phong phú  như quần áo, giày dép, sách vở, đồ dùng gia đình..., gian hàng đã mang một nét mới trong thói quen sinh hoạt của cộng đồng.
Gian hàng được giao cho Hội Chữ thập đỏ xã Đồng Lạc phối hợp với Đoàn thanh niên xã phân công cán bộ, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia trực tại gian hàng 2-3 ngày/tuần, có thông báo cụ thể đến các thôn, xóm, các chi hội để bà con đến nhận hàng hoặc trao đổi hàng.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo ảnh 1

Hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. (Ảnh do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung cấp).

Bà con là hộ nghèo, cận nghèo sẽ nhận hàng từ thiện miễn phí và cũng có thể ủng hộ lại vào Thùng quỹ Nhân đạo đặt tại gian hàng tối thiểu 5.000 - 10.000 đồng/1 sản phẩm là quần, áo hoặc các đồ dùng khác; 30.000 đồng/1 bộ sách giáo khoa cũ.
Bà Phạm Thị Sen, thôn Thắng Lợi, xã Đồng Lạc chia sẻ “Những hàng hóa của gian hàng Chữ thập đỏ rất tốt, phong phú chủng loại từ già, trẻ, gái, trai đều có thể chọn được bộ phù hợp. Đặc biệt là sách giáo khoa, rất cần cho các cháu học sinh”.
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam , Đàm Nhi cho biết: “Đây là mô hình đầu tiên Đoàn Thanh niên Trung ương Hội triển khai nhằm huy động sự giúp đỡ, đóng góp của người dân trong cộng đồng. Gian hàng Chữ thập đỏ là nơi trung chuyển hàng hóa giữa những người có nhu cầu cho và nhận. Hàng hóa không sử dụng của gia đình này có thể là mặt hàng cần thiết của gia đình khác. Bên cạnh đó, gian hàng cũng là hình thức gây quỹ trên tinh thần tự nguyện “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Toàn bộ kinh phí thu được từ gian hàng giao Hội Chữ thập đỏ và Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ của xã mở Thùng quỹ nhân đạo vào cuối năm để triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại địa phương.
Trung ương Hội Chữ thập đỏ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo ảnh 2

Người dân ủng hộ Thùng quỹ nhân đạo tại gian hàng Chữ thập đỏ. (Ảnh do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cung cấp).

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh niên TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức thu gom, lọc quần áo cũ tại cơ quan Trung ương Hội do các đơn vị, cá nhân ủng hộ. Hàng năm, kết thúc năm học, Đoàn Thanh niên phối hợp vận động sách cũ, quần áo đồng phục đã qua sử dụng để cung cấp nguồn hàng cho gian hàng hoạt động. Dự kiến mô hình sẽ được nhân rộng trong nhiều địa phương khác.
Cũng trong chương trình này, Đoàn Thanh niên TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam trị giá 350.000 đồng/người, tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Toàn bộ kinh phí cho hoạt động trên do Tập đoàn Y tế AMV, Công ty tổ chức sự kiện Hoàng Gia hỗ trợ phương tiện vận chuyển và các cá nhân hảo tâm hỗ trợ.
V.T/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.