Trung Quốc và Saudi Arabia tái khẳng định việc ổn định thị trường dầu toàn cầu

Trung Quốc và Saudi Arabia đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và vai trò của Riyadh đối với vấn đề này. Đây là nội dung tuyên bố chung nhân dịp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) hội kiến Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud tại Riyadh, ngày 8/12/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Saudi Arabia là thành viên quan trọng trong khối Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) và cũng là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới. Trong các cuộc thảo luận song phương ngày 8/12, hai bên đã cam kết sẽ mở rộng trao đổi thương mại và hợp tác quốc tế khi cùng thúc đẩy làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương.

Trong cuộc họp gần đây nhất vào ngày 4/12 vừa qua, các nhà sản xuất dầu mỏ thuộc OPEC+, trong đó có Nga, đã quyết định giữ nguyên sản lượng khi các thị trường đang đánh giá tác động của biện pháp áp giá trần đối với dầu nhập khẩu từ Nga và kinh tế Trung Quốc giảm tốc.

Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia dẫn nội dung tuyên bố chung nhân chuyến thăm của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ Trung Quốc hoan nghênh vai trò của Riyadh như một bên hỗ trợ đảm bảo cân bằng và ổn định các thị trường dầu mỏ và là một nhà xuất khẩu dầu thô lớn, đáng tin cậy. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh hai bên sẽ cùng thăm dò các cơ hội đầu tư chung trong ngành hóa dầu và nâng cao hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm cả năng lượng hạt nhân, cũng như phát triển các dự án cho chuỗi cung ứng năng lượng.

Tuyên bố chung ngày 9/12 cũng đề cập việc nâng vị trí của Saudi Arabia thành trung tâm khu vực đối với các công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng. Tuyên bố cũng đề cập khả năng hai nước hợp tác trong các dự án năng lượng ở khu vực và các nước tiêu thụ năng lượng ở châu Âu và châu Phi.

Chủ tịch Trung Quốc đến Riyadh ngày 7/12 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia đồng thời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Arab và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 8/12, Saudi Arabia và Trung Quốc đã ký kết 35 thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá gần 30 tỷ USD thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.