Trung Quốc tham gia tập trận hải quân với Australia bất chấp quan hệ căng thẳng

Hải quân Trung Quốc sẽ cùng với lực lượng của 26 quốc gia khác tham gia các cuộc tập trận ngoài khơi bờ biển miền Bắc Australia tổ chức trong tháng này.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục HMAS Darwin và tàu chiến Trung Quốc Yiyang và Jinan ngoài khơi Brisbane. Ảnh: ABIS Sarah Ebsworth

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Australia công bố ngày 1/8, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng, sau khi Australia thông qua một loạt đạo luật nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong các vấn đề trong nước và những tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc tại Biển Đông.

Australia đã hỗ trợ ngoại giao cho các hoạt động “tự do hàng hải” của Mỹ trên Biển Đông, trong khi tàu Australia cũng có lần chạm trán với tàu chiến Trung Quốc tại khu vực hồi tháng 4 vừa qua.

"Trung Quốc dự kiến tham gia một loạt cuộc tập trận hành lang, thông tin liên lạc giữa các tàu và các hoạt động bổ trợ và diễn tập huấn luyện trên biển", Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, bà Payne cho biết "Không có kế hoạch cho Trung Quốc tham gia các khoa mục bắn đạn thật". Bộ trưởng Payne không đưa ra lý do vì sao Trung Quốc không tham gia tập trận bắn đạn thật nhưng nhấn mạnh các quốc gia cam kết "xây dựng một mối quan hệ quốc phòng hiệu quả ... hỗ trợ tính minh bạch và xây dựng lòng tin".

Cuộc tập trận KAKADU sẽ được tổ chức tại vùng biển chiến lược ở phía bắc Darwin. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến tháng 9 và có sự tham gia của 27 quốc gia. Theo phát ngôn viên của Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Anh là quốc gia duy nhất từ chối lời mời tham gia lần này.

Trước đó, Mỹ từng rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hải quân "Vành đai Thái Bình Dương" (RIMPAC) tổ chức hè vừa qua với lý do Bắc Kinh tiếp tục các hành động quân sự hóa ở Biển Đông làm leo thang căng thẳng và gây bất ổn trong khu vực.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.