Trung Quốc tăng tốc chế tạo tàu sân bay

Thời báo Hoàn cầu ngày 13/8 cho rằng Trung Quốc nên tăng tốc độ chế tạo tàu sân bay trong nước vì việc Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay mới cho thấy nghĩa chiến lược phát triển loại vũ khí này tại khu vực châu Á là không giảm.

Thời báo Hoàn cầu ngày 13/8 cho rằng Trung Quốc nên tăng tốc độ chế tạo tàu sân bay trong nước vì việc Ấn Độ hạ thủy tàu sân bay mới cho thấy nghĩa chiến lược phát triển loại vũ khí này tại khu vực châu Á là không giảm.

Trung Quốc tăng tốc chế tạo tàu sân bay ảnh 1

Tàu sân bay mới INS Vikrant của Ấn Độ sẽ kích thích Trung Quốc đẩy nhanh chế tạo tàu sân bay của riêng mình. Ảnh: TTXVN.

Tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cho rằng tàu sân bay là một trong những công cụ chiến lược hiệu quả nhất trong việc duy trì lợi ích hàng hải quốc gia. Càng sớm tự chế tạo tàu sân bay cho riêng của mình, Trung Quốc sẽ càng giành được lợi thế trong các sáng kiến chiến lược.

Tờ Thời báo Hoàn cầu lý giải Trung Quốc là kẻ đến sau so với các cường quốc trên thế giới trong việc tự chế tạo tàu sân bay. Ngay cả Ấn Độ cũng đã vượt qua Trung Quốc trong lĩnh vực này. Các chương trình quân sự của Trung Quốc chủ yếu là mua lại những công nghệ liên quan đến vũ khí hạt nhân, tên lửa và tàu ngầm hạt nhân với quy mô hạn chế.

Ngày 12/8, tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo, INS Vikrant đã được hạ thủy đưa Ấn Độ gia nhập câu lạc bộ một số ít nước gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp có khả năng thiết kế và đóng loại tàu sân bay như vậy. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài để xác lập thế răn đe chiến lược bằng tàu sân bay tự chế tạo và cũng sẽ phải tốn chi phí rất lớn.

CT (Theo Global Times)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.