Mỹ chụp được hình tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc

Vệ tinh Mỹ đã chụp hình nhà máy đóng tàu ở Trường Hưng, Trung Quốc và phát hiện giữa các tàu dân sự có một đối tượng đặc biệt. Theo nhận định của các chuyên gia, qua bức ảnh có thể nhận thấy một phần chiếc tàu sân bay mới do Trung Quốc tự đóng.

Tạp chí Jane’s cho biết vệ tinh Mỹ đã chụp hình nhà máy đóng tàu ở đảo Trường Hưng, thuộc Thượng Hải, Trung Quốc và phát hiện giữa các tàu dân sự có một đối tượng đặc biệt. Theo nhận định của các chuyên gia, qua bức ảnh có thể nhận thấy một phần chiếc tàu sân bay mới của Trung Quốc do nước này tự đóng.

Mỹ chụp được hình tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc ảnh 1

Ảnh chụp từ vệ tinh, trong khung vàng có thể là một phần của con tàu sân bay đang được đóng tại Trung Quốc.

Theo Jane’s, chiều rộng của đoạn tàu này là 50 mét ở phần boong và hẹp còn một nửa ở đoạn mớn nước. Giới phân tích cho rằng chưa rõ liệu đây có phải là kích thước cuối cùng của bộ phận đã đóng, nên khó đưa ra kết luận chắc chắn.

Tháng 4 vừa qua, Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Đô đốc Tống Học cho biết Trung Quốc đang xây dựng một tàu sân bay quy mô lớn hơn so với Varyag, nhưng ông bác bỏ thông tin là tàu được đóng tại Trường Hưng.

Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc được chế tạo dựa trên xác tàu Varyag của Liên Xô.

T.H  (Theo V.O.R)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.