Trung Quốc kêu gọi 6 bên đàm phán tuân thủ Tuyên bố chung 19/9

Các bên tham gia đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cần tuân thủ tinh thần của Tuyên bố chung 19/9 đạt được cách đây 10 năm nhằm hiện thực hóa việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra ngày 19/9 tại một sự kiện kỷ niệm 10 năm tuyên bố ra đời.
Phát biểu trước hơn 100 học giả và quan chức đến từ Trung Quốc, Nga, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh tuyên bố trên chưa bao giờ lỗi thời, đến nay, tuyên bố vẫn cho thấy tầm quan trọng và sự thích hợp của nó. Ông nêu rõ "tuyên bố chung là cách thức tốt nhất giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và là con đường đúng đắn mang lại hòa bình và ổn định trên bán đảo".
Trung Quốc kêu gọi 6 bên đàm phán tuân thủ Tuyên bố chung 19/9 ảnh 1

Ông Vương Nghị hối thúc các bên tuân thủ Thỏa thuận ngày 19/9/2005. Ảnh: Atimes

Ông kêu gọi các bên tham gia đàm phán tái xác nhận nội dung, nguyên tắc của tuyên bố cũng như tái khẳng định việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên là nhằm duy trì tình hình chung ổn định và hòa bình. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, các bên cần tạo điều kiện để sớm khôi phục lại tuyên bố chung cũng như tái khởi động đàm phán 6 bên.Trong vòng đàm phán 6 bên lần thứ 4, diễn ra vào năm 2005, Trung Quốc, Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung trên. Đây được coi là thỏa thuận quan trọng nhất đạt được kể từ khi 6 nước bắt đầu vòng đàm phán vào năm 2003. Tuyên bố khẳng định Bán đảo Triều Tiên phải được phi hạt nhân hóa theo một phương thức hòa bình. Triều Tiên cam kết từ bỏ mọi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện có của nước này song nhấn mạnh quyền được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên đã bị trì hoãn từ tháng 12/2008. Tháng 4/2009, Triều Tiên tuyên bố không tham gia đàm phán nhằm phản đối các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.