Hàn-Mỹ-Nhật tiếp tục nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên

Các nhà đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Ngày 27/5, các nhà đàm phán hạt nhân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
 Hàn-Mỹ-Nhật tiếp tục nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại đàm phán 6 bên ảnh 1

Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon-kook (giữa), Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim (phải) và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara (trái). Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, động thái trên được ông Hwang Joon-kook, đặc phái viên Hàn Quốc về các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, thông báo với báo giới sau cuộc hội đàm với ông Sung Kim, đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên, và ông Junichi Ihara, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Cuộc hội đàm diễn ra tại Seoul từ 26-27/5, là cuộc họp đầu tiên giữa ba quan chức này trong 4 tháng qua.

Ông Hwang Joon-kook cho biết ba bên chia sẻ quan điểm cho rằng việc Triều Tiên tăng cường khả năng hạt nhân, nếu được xác nhận, là “nghiêm trọng”, và ba bên nhất trí duy trì các nỗ lực "vừa gây sức ép mạnh vừa đối thoại tích cực với Triều Tiên".

Đặc phái viên Mỹ Sung Kim nói ba bên thống nhất để ngỏ tất cả các phương án ngoại giao và tái khẳng định cam kết tiếp tục “sự phối hợp ba bên chặt chẽ nhất có thể” đối với vấn đề Triều Tiên, đồng thời duy trì “tính thống nhất giữa năm bên”, bao gồm cả Trung Quốc và Nga.

Về phần mình, đặc phái viên Nhật Bản Junichi Ihara cho biết tại cuộc họp, ba bên đã thảo luận sâu về cách thức đối phó với những động thái liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và ba bên "đồng thuận về nhiều điểm".

Dự kiến, ông Hwang Joon-kook và ông Sung Kim sẽ thăm Bắc Kinh vào ngày 28/5 để thảo luận các vấn đề tương tự với trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Trung Quốc Vũ Đại Vỹ.


TTXVN/Tin Tức (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.