Hàn Quốc báo cáo HĐBA vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc đã gửi thư lên ủy ban phụ trách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vụ Triều Tiên mới đây phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Ngày 26/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kwang Il cho biết nước này đã gửi thư lên ủy ban phụ trách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ Triều Tiên mới đây phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Hàn Quốc báo cáo HĐBA vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo ảnh 1

Mô hình tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên.

Ông Noh Kwang Il xác nhận Seoul đã báo cáo về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên lên ủy ban phụ trách trừng phạt của HĐBA LHQ, song không cho biết thêm thông tin cụ thể về thời điểm gửi cũng như nội dung của bức thư. Ông nhấn mạnh: “Bức thư chúng tôi gửi lần này và vụ thử SLBM sẽ được thảo luận khi ủy ban tổ chức cuộc họp thường kỳ trong thời gian tới".


Hôm 9/5 vừa qua, Triều Tiên thông báo nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo được phát triển và sản xuất trong nước phóng từ tàu ngầm. Triều Tiên tuyên bố việc làm chủ công nghệ này sẽ giúp quân đội nước này sở hữu một loại vũ khí chiến lược cấp độ thế giới, có khả năng tấn công và đối phó với các hành động xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên, cũng như cho phép tiến hành các chiến dịch trên biển.


Hàn Quốc và Mỹ nhiều lần cáo buộc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của HĐBA LHQ vốn không cho phép nước này thực hiện bất kỳ vụ thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo nào.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.