Mỹ bác đề xuất nối lại đàm phán 6 bên của Triều Tiên

Chính phủ Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về việc nối lại vô điều kiện các vòng đàm phán 6 bên.

Ngày 21/1, chính phủ Mỹ đã bác bỏ đề xuất của CHDCND Triều Tiên về việc nối lại vô điều kiện các vòng đàm phán 6 bên liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của quốc gia Đông Bắc Á này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki nhấn mạnh Mỹ và các đối tác vẫn giữ nguyên quan điểm nối lại vòng đàm phán khi Triều Tiên tuân thủ các cam kết quốc tế trước đó, trong đó có tuyên bố chung đạt được tháng 9/2005.

Mỹ bác đề xuất nối lại đàm phán 6 bên của Triều Tiên ảnh 1

Bà Jennifer Psaki.

Bà Psaki cũng chỉ trích yêu cầu của Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân trong tương lai nếu Washington đồng ý chấm dứt các cuộc tập trận chung với Seoul trong năm nay.

Trước đó, trong cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên không chính thức diễn ra tại Singapore ngày 18-19/1, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho một lần nữa kêu gọi Mỹ ngừng tiến hành cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc với lý do động thái này chỉ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Ri Yong Ho đề xuất tái khởi động đàm phán 6 bên và khẳng định đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra đề xuất này mà không kèm điều kiện tiên quyết.

Theo kế hoạch, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" vào đầu tháng 3 tới.

Các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên được khởi động tại Bắc Kinh, Trung Quốc, vào tháng 8/2003. Trong tuyên bố chung năm 2005, Bình Nhưỡng chấp thuận từ bỏ chương trình hạt nhân và tuân thủ Hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân để đổi lại viện trợ kinh tế cũng như các lợi ích ngoại giao và an ninh.

Tuy nhiên, đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 4/2009, sau khi Triều Tiên quyết định rút lui để phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng tháng 12/2008. Kể từ thời điểm đàm phán bị ngưng trệ tới nay, Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.