Trung Quốc giành lại vị trí dẫn đầu về nhập khẩu lúa mỳ của Australia

Bất chấp căng thẳng thương mại chưa được hóa giải, Trung Quốc đã giành lại vị trí là nước nhập khẩu lúa mỳ lớn nhất của Australia, với khoảng 6,3 triệu tấn được nhập từ đầu năm đến hết ngày 30/9, vượt xa nước đứng ở vị trí thứ hai là Indonesia với 3,7 triệu tấn.

Các nguồn tin của Australia cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1-9/2022, kim ngạch xuất khẩu lúa mỳ của Australia sang Trung Quốc tăng 2,2 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, hay 186%, đưa nước này từ vị trí là nước nhập khẩu lúa mỳ lớn thứ ba của Australia, sau Indonesia và Việt Nam, trở lại vị trí dẫn đầu, sau khi Australia có vụ thu hoạch lúa mỳ kỷ lục trong mùa vụ 2021-2022.

Lý giải nguyên nhân, các chuyên gia nông nghiệp cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến nguồn cung lúa mỳ toàn cầu trở nên khan hiếm, trong khi Trung Quốc lại bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khiến mùa màng thất bát.

Bên cạnh đó, lúa mỳ của Nga có hàm lượng protein tương tự như lúa mỳ của Trung Quốc, không được ưa chuộng bằng lúa mỳ của Australia có hàm lượng protein trung bình, phù hợp để làm nguyên liệu cho các loại bánh truyền thống và thực phẩm chế biến của người dân Trung Quốc, cũng như một số loại thức ăn chăn nuôi khác.

Cơ quan Kinh tế, Khoa học tài nguyên và Môi trường Australia dự báo các trang trại của Australia sẽ thu hoạch được 32,2 triệu tấn lúa mỳ trong vụ mùa 2022-2023, thấp hơn không đáng kể so với con số kỷ lục của vụ mùa 2021-2022, và 12,3 triệu tấn lúa mạch, cùng mức kỷ lục 6,6 triệu tấn hạt cải dầu.

Nhà nông nghiệp lớn nhất bang Tây Australia Mark Fowler nhận định Australia sở hữu nguồn cung lúa mỳ và lúa mạch chất lượng cao dồi dào nhất trên thị trường thế giới. Sẽ rất khó để các quốc gia khác có thể tìm được nhà cung cấp thích hợp hơn so với Australia vào thời điểm hiện tại, đặc biệt là thị trường châu Á, vốn có lợi thế về khoảng cách địa lý và khả năng chuyên chở.

Năm 2018, Trung Quốc bất ngờ áp thuế hơn 80% đối với lúa mạch của Australia, sau đó liên tiếp là các lệnh cấm và hạn chế khác đối với nông sản của “Xứ sở chuột túi” như thịt bò, rượu vang, tôm hùm, gỗ, sợi bông…

Chính phủ Australia và ngành công nghiệp đã đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng cường quốc châu Á áp thuế quan không hợp lý với lúa mạch và rượu vang của Australia. Dự kiến, vụ tranh chấp về lúa mạch giữa hai nước sẽ được Ban hội thẩm của WTO ra phán quyết cuối cùng vào đầu năm tới.

Diệu Linh - P/v TTXVN tại Sydney

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.