Ai Cập tìm cách đa dạng hoá nguồn cung lúa mì giữa căng thẳng tại Ukraine

Ai Cập hiện là nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Sau sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình hình bất ổn tại Ukraine, Ai Cập đã và đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp lúa mì.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa mì. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 17/7, Tổng cục Cung ứng hàng hóa Ai Cập (GASC), cơ quan chịu trách nhiệm thu mua ngũ cốc của nước này, đã thông báo mời thầu nhập khẩu lúa mì từ 5 quốc gia là Mỹ, Canada, Australia, Argentina và Brazil.

Trong một thông báo, GASC cho biết thêm hạn chót cho các đợt chào thầu này là ngày 19/7, sau đó các phong bì đấu thầu sẽ được mở trong cùng ngày. Thời gian giao hàng dự kiến sẽ diễn ra trong các đợt từ 16-30/9, 1-15/10 và 1-15/11.

Vào tháng 6 vừa qua, GASC đã ký các hợp đồng mua 815.000 tấn lúa mì từ Pháp, Romania, Nga và Bulgaria cùng với 465.000 tấn lúa mì trong một đợt đấu thầu khác từ Nga, Bulgaria và Romania. Thời gian giao hàng của cả hai gói thầu này dự kiến từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay.

Ai Cập hiện là nhà nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Quốc gia Bắc Phi đã nhập khẩu phần lớn ngũ cốc với chất lượng cao và giá cả cạnh tranh từ Nga và Ukraine, vốn được vận chuyển qua Biển Đen. Tuy nhiên, sau sự gián đoạn chuỗi cung ứng do tình hình bất ổn tại Ukraine, Ai Cập đã và đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung cấp lúa mì, trong đó có thị trường Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Cung ứng Ai Cập Ali Moselhi cho biết quốc gia Bắc Phi cần nhập khẩu 5 triệu tấn lúa mì cho năm tài chính 2022/2023. Do cuộc xung đột tại Ukraine làm tăng chi phí nhập khẩu lúa mì trên toàn thế giới, Ai Cập đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm tăng sản lượng sản xuất trong nước với mục tiêu đạt sản lượng 6 triệu tấn lúa mì trong vụ mùa thu hoạch vào tháng 8 tới, tăng từ mức 3,5 triệu tấn của năm 2021.

Chính phủ Ai Cập phân bổ một lượng lớn lúa mì nhập khẩu để làm bánh mì, một mặt hàng được nhà nước trợ cấp, đây là loại thực phẩm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của người dân nước này. Ai Cập được cho là có đủ nguồn dự trữ chiến lược lúa mì để sử dụng trong gần 6 tháng.

Mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt khoản vay 500 triệu USD để hỗ trợ mạng lưới bảo trợ xã hội và an ninh lương thực của Ai Cập sau những tác động của cuộc xung đột tại Ukraine.

Nguyễn Văn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.