Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư phát triển năng lượng tại Campuchia

Trung Quốc khởi công dự án thủy điện tích năng trị giá 1 tỷ USD tại Campuchia, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và đối mặt với áp lực nguồn cung nhiên liệu truyền thống do xung đột Trung Đông.
Chú thích ảnh
Công trường dự án thủy điện tích năng Upper Tatay tại tỉnh Koh Kong, Campuchia, ngày 10/4. Ảnh: THX

Theo Tân Hoa Xã, dự án Upper Tatay tại tỉnh Koh Kong được khởi công ngày 10/4, với công suất lắp đặt 1 gigawatt, được mô tả là một “pin năng lượng xanh” cho lưới điện quốc gia Campuchia. Công trình do Tổng công ty Máy móc Hạng nặng Quốc gia Trung Quốc (CHMC) phát triển, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Dự án sử dụng công nghệ thủy điện tích năng, cho phép lưu trữ điện năng bằng cách bơm nước từ hồ thấp lên hồ cao khi nhu cầu thấp và phát điện khi nhu cầu tăng cao. Cơ chế này giúp ổn định nguồn cung từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, vốn có tính biến động.

Ông Jayant Menon, chuyên gia tại Viện Yusof Ishak (Singapore), nhận định khoản đầu tư này có quy mô lớn so với nền kinh tế Campuchia. Ông cho rằng nước này đang chịu tác động nặng nề từ biến động giá nhiên liệu nhập khẩu, trong bối cảnh chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu bị gián đoạn.

Campuchia hiện phụ thuộc đáng kể vào năng lượng nhập khẩu do thiếu năng lực lọc dầu trong nước. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo được xem là hướng đi chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài.

Số liệu từ phía Trung Quốc cho thấy các dự án năng lượng do nước này hỗ trợ đã góp phần nâng tỷ lệ tiếp cận điện của Campuchia từ khoảng 50% năm 2010 lên gần 96% hiện nay. Dự án Upper Tatay được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện độ ổn định của hệ thống điện và hỗ trợ tích hợp năng lượng sạch.

Bộ trưởng Năng lượng Campuchia Keo Ratanak cho biết đây là dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn đầu tiên của nước này, đồng thời nhấn mạnh vai trò của dự án trong việc ứng phó với biến động nguồn cung dầu khí toàn cầu.

Campuchia đặt mục tiêu đạt 70% năng lượng sạch vào năm 2030. Dự án thủy điện mới được đánh giá sẽ đóng vai trò quan trọng trong lộ trình này, trong khi nước này vẫn tiếp tục tìm kiếm các giải pháp cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi năng lượng.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang mở rộng đầu tư năng lượng tại khu vực. Tại Lào, một dự án điện mặt trời công suất 1 gigawatt do Trung Quốc đầu tư đã bắt đầu phát điện lên lưới điện quốc gia vào ngày 7/4. Tại Indonesia, Trung Quốc đang triển khai dự án thủy điện Batang Toru trị giá 1,67 tỷ USD, song dự án hiện bị trì hoãn do các lo ngại về môi trường.

Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước chậm lại, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội tại các thị trường thân thiện như Campuchia. Tuy nhiên, hiệu quả dài hạn của các dự án sẽ phụ thuộc vào quá trình thẩm định và triển khai.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.