Xung đột tại Trung Đông: Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán Mỹ - Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, qua đó tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra thông điệp trên trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Antonio Tajani tại thủ đô Bắc Kinh. Khi hai bên trao đổi về tình hình khu vực, ông Vương Nghị cho rằng, các diễn biến xung đột thời gian qua đã tác động tiêu cực đến an ninh năng lượng toàn cầu, cũng như hoạt động hàng hải quốc tế, trong đó có eo biển Hormuz. Ông khẳng định, Trung Quốc luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời phản đối việc sử dụng vũ lực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tăng cường đối thoại và ủng hộ các nỗ lực trung gian nhằm hạ nhiệt căng thẳng, trong đó có vai trò của Pakistan, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục trao đổi với các bên để thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong khi đó, tình hình thực địa tại Trung Đông vẫn tiếp tục ghi nhận các diễn biến liên quan đến hiện diện quân sự và hoạt động hàng hải của Mỹ. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 16/4 cho biết lực lượng nước này hiện đang duy trì hiện diện tại hơn 70 địa điểm trên khắp Trung Đông trong bối cảnh khu vực tiếp tục chứng kiến diễn biến phức tạp sau các căng thẳng quân sự gần đây.

Trả lời báo giới tại Washington (Mỹ), Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper cho biết, ông đã đi 2 chuyến tới Trung Đông trong 15 ngày qua và trực tiếp thăm các đơn vị Mỹ triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực. Hai chuyến đi được tiến hành trong bối cảnh khác nhau, gồm một chuyến được thực hiện trong giai đoạn xung đột và chuyến thứ hai diễn ra khi hai bên có lệnh ngừng bắn tạm thời. Ngoài ra, ông Cooper cũng cho biết, Mỹ và Israel vẫn đang tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ về các mục tiêu và hoạt động ở khu vực trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan đưa đạt được thỏa thuận.

Trong một thông báo, CENTCOM cho biết, các lực lượng Mỹ đã yêu cầu 14 tàu thay đổi hải trình trong 72 giờ đầu tiên thực thi chiến dịch phong tỏa mọi hoạt động ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.