“Trung Quốc đang tự hủy hoại vị thế quốc tế”

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel ngày 25/6 cho rằng, những động thái mang tính cưỡng bức của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn hủy hoại vị thế của nước này trên trường quốc tế.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Daniel Russel ngày 25/6 cho rằng, những động thái mang tính cưỡng bức của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp không chỉ làm gia tăng căng thẳng mà còn hủy hoại vị thế của nước này trên trường quốc tế.

“Trung Quốc đang tự hủy hoại vị thế quốc tế” ảnh 1

Ông Daniel Russel - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Thái Bình Dương và Đông Á. Ảnh: China Daily


Ông Russel nhấn mạnh: "Những kiểu hành động đơn phương của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp và nhạy cảm đang làm gia tăng căng thẳng và hủy hoại vị thế quốc tế của Trung Quốc". Theo ông, "Trung Quốc, với tư cách là một cường quốc mới nổi, cần phải tự áp mình vào tiêu chuẩn cao về ứng xử. Việc cố tình coi thường các biện pháp ngoại giao và hòa bình trong giải quyết những bất đồng và tranh chấp, thay vào đó lại gây sức ép bằng kinh tế hoặc vũ lực là những hành động gây mất ổn định và nguy hiểm".


Phát biểu tại phiên điều trần trước quốc hội, ông Russel chỉ trích những hành động gần đây của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và Biển Đông đã khiến các nước láng giềng của Bắc Kinh phải quan ngại. Theo ông, việc Trung Quốc triển khai các giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, leo thang tranh chấp lãnh thổ với các đồng minh của Mỹ như Philippines và Nhật Bản đã khiến cộng đồng quốc tế quan ngại về nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự, tác động tiêu cực tới sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Mỹ tuyên bố nước này có lợi ích quốc gia trong việc duy trì sự thông thương của hoạt động giao thông đường biển và thương mại tại khu vực này.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.