Trung Quốc có hơn 300 tỷ phú

Theo bảng xếp hạng những người giàu ở Trung Quốc, do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) công bố ngày 11/9, tại Trung Quốc hiện có 315 tỷ phú đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt ngưỡng 300.

Theo bảng xếp hạng những người giàu ở Trung Quốc, do tạp chí Hồ Nhuận (Hurun) công bố ngày 11/9, tại Trung Quốc hiện có 315 tỷ phú đô la Mỹ, lần đầu tiên vượt ngưỡng 300.

Trung Quốc có hơn 300 tỷ phú ảnh 1

Ông trùm địa ốc Wang Jianlin là người giàu nhất ở Trung Quốc với số tài sản trị giá 22 tỷ USD. Ảnh: BBC.co.uk

Trong danh sách trên nêu, ông trùm địa ốc Wang Jianlin là người giàu nhất ở Trung Quốc với số tài sản trị giá 22 tỷ USD. Là người đứng đầu tập đoàn Wanda danh tiếng, gần đây ông Wang đã mua lại chuỗi rạp chiếu bóng của AMC Entertainment ở Mỹ và một công ty sản xuất du thuyền ở Anh. Mới đây ông cũng được tạp chí Forbes nêu tên là người giàu nhất Trung Quốc.

Đứng đầu danh sách này năm ngoái là ông Zong Qinghou, chủ tịch tập đoàn Wahaha - hãng nước giải khát hàng đầu của Trung Quốc. Năm nay ông Zong Qinghou lùi xuống hàng thứ hai.

Đặc biệt, Lei Jun, nhà sản xuất điện thoại di động Xiaomi là người thăng hạng nhanh nhất, khi giá trị tài sản của ông đã tăng gấp 7 lần lên 2,6 tỷ USD.

Nữ doanh nhân bất động sản Wu Yajun đã tụt xuống vị trí thứ 22 từ vị trí thứ 8, khi số tài sản của bà bị hao hụt gần 1/4, do phải trả cho chồng cũ 3 tỷ USD trong vụ ly dị, giúp ông này lọt vào top 50 người giàu nhất. Tạp chí Hồ Nhuận nhận định đây là vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử đối với trường hợp người vợ phải chia tài sản cho chồng.

Trong 1000 doanh nhân giàu có trong danh sách trên, khoảng 23,5% làm giàu trong lĩnh vực bất động sản. Tính trung bình giá trị tài sản của top 1.000 này là khoảng 1,04 tỷ USD, gấp đôi con số 440 triệu USD trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 5 năm trước.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.