Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc ‘kiếm' 6 tỉ USD/năm

Theo số liệu mới nhất do tạp chí Forbes công bố, ông Wang Jianlin - chủ tập đoàn Wanda, một công ty tư nhân chuyên về phát triển nhà đất thương mại, hiện là người giàu nhất Trung Quốc, với tổng tài sản đạt 14 tỉ USD.

Theo số liệu mới nhất do tạp chí Forbes công bố, ông Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm) - chủ tập đoàn Wanda, một công ty tư nhân chuyên về phát triển nhà đất thương mại, hiện là người giàu nhất Trung Quốc, với tổng tài sản 14 tỉ USD.

Tỉ phú giàu nhất Trung Quốc ‘kiếm' 6 tỉ USD/năm ảnh 1

Wang Jianlin, tỉ phú giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Tài sản của nhà tỉ phú này đã có sự gia tăng nhanh chóng, từ mức 8 tỉ USD của năm ngoái. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Zong Qinghou (Tống Khánh Hậu), tỉ phú trong lĩnh vực đồ uống tại Trung Quốc bị đẩy xuống vị trí số 2, với tài sản 11 tỉ USD.

Trưởng văn văn phòng đại diện Forbes tại Thượng Hải Russell Flannery ngày hôm nay, 10/9 cho biết, sự hồi phục của thị trường địa ốc Trung Quốc là nguyên nhân chính giúp ông Wang Jianlin “kiếm thêm” được 6 tỉ USD trong năm qua. Quá trình đô thị hóa làm gia tăng nhu cầu thật về bất động sản tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Tài sản của Chủ tịch Wang chủ yếu đến từ lĩnh vực nhà đất thương mại, vốn ít bị ảnh hưởng bởi chính sách của chính phủ nhằm kiềm chế giá nhà ở tăng cao.

Với tổng tài sản 14 tỉ USD, tỉ phú người Trung Quốc đứng ngay trên Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook, chiếm vị trí thứ 63 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Tập đoàn Wanda được thành lập vào năm 1988, có tổng tài sản 300 tỉ nhân dân tệ (49 tỉ USD), với lợi nhuận ròng năm 2012 đạt hơn 10 tỉ nhân dân tệ - mức mà tập đoàn trước đó đã tính toán rằng phải đến năm 2015 mới đạt được.

HT (Asiaone.com)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.