Trung Quốc cam kết thúc đẩy hòa bình và phát triển với ASEAN

Ngày 11/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước trong khu vực duy trì hòa bình, độc lập, phát triển và bao trùm.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Ban thư ký ASEAN, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc và ASEAN cần tiếp tục coi trọng mối quan tâm chính đáng của tất cả các nước về an ninh, giải quyết các khác biệt và tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn. Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục chia sẻ cơ hội phát triển, đồng thời cùng nhau bảo vệ thể chế thương mại đa phương, đảm bảo một thị trường toàn cầu tự do và rộng mở, và thúc đẩy phát triển kinh tế hội nhập.

Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc ủng hộ xây dựng Cộng đồng ASEAN và ủng hộ cấu trúc hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm.

Đề cập thành tựu hợp tác kinh tế và thương mại song phương, ông Vương Nghị nêu rõ Trung Quốc và ASEAN là đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong khi đầu tư trực tiếp hai chiều đã vượt hơn 310 tỷ USD. Ông cam kết Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhập khẩu hàng hóa nông nghiệp ASEAN trị giá 150 tỷ USD và khuyến khích các công ty Trung Quốc biến ASEAN thành điểm đến đầu tư hàng đầu. Trung Quốc cũng sẵn sàng sớm khởi động đàm phán nâng cấp thỏa thuận khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN, triển khai Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên diện rộng và xúc tiến nâng cấp thỏa thuận này trong thời gian thích hợp. 

Ngoại trưởng Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc vẫn theo đuổi tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế số (DEPA - quy tụ Chile, New Zealand và Singapore), đồng thời sẵn sàng ký kết các hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao với nhiều quốc gia khác.

Hữu Chiến - Văn Phong - Đào Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.