Trung Quốc cấm cư dân mạng bình luận xấu về Tổng thống Putin

Trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G-20 cuối tuần qua, người dùng mạng xã hội Weibo nhận thấy họ không thể nhắc tới tên ông Putin trong những bài đăng của mình.
Trung Quốc cấm cư dân mạng bình luận xấu về Tổng thống Putin ảnh 1

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tổ chức ở Hamburg, Đức.

Tờ Finanical Times đưa tin, nếu cố làm như trên, người dùng Weibo đều nhận được một thông báo thẳng thừng rằng: “Bài đăng này không cho phép bình luận”.
Trang mạng xã hội lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của Trung Quốc thậm chí còn chặn cả những bài đăng đề cập tới Tổng thống Nga. Lệnh cấm này được áp dụng với tất cả các tài khoản Weibo có lượng người theo dõi trên 1.000. 
Theo các phương tiện truyền thông, lệnh cấm này chỉ áp dụng tạm thời. Tới ngày 11/7, mọi bình luận tại những bài đăng bị chặn đều đã được mở trở lại. 
Đây không phải lần đầu chính phủ Trung Quốc kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet bằng cách cài “từ khóa cấm”.
Ông Cai Shenkun, một nhà phê bình người Trung Quốc, cho biết Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được bức tường lửa (rào chắn được lập ra nhằm ngăn chặn các truy cập thông tin không mong muốn) của Trung Quốc bảo vệ.
Lệnh cấm này xuất hiện trong bối cảnh mối quan hệ Bắc Kinh – Moskva đạt đến một tầm cao mới. Đầu tháng 7, Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu trước báo giới Nga rằng quan hệ giữa hai nước đang trong “thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử”, đồng thời Nga và Trung Quốc đều là “các đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất” của nhau.
Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.