Cuộc gặp Trump-Putin không tháo gỡ rào cản bình thường quan hệ

Giám đốc Viện Kennan tại Trung tâm Woodrow Wilson ở Washington, ông Matthew Rojansky nhận định rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hamburg (Đức) đã không giúp tháo gỡ những rào cản bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Cuộc gặp Trump-Putin không tháo gỡ rào cản bình thường quan hệ ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg, Đức ngày 7/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí the National Interest, ông Matthew Rojansky cho rằng, đối với ông Trump, cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin là cơ hội để tiến tới việc thực hiện ít nhất hai trong số những lời hứa được đưa ra trong quá trình tranh cử và hậu bầu cử... Đối với ông Putin, cuộc gặp này đem lại cơ hội để tác động đến chính sách cô lập Nga của chính quyền Mỹ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, chuyên  gia này lưu ý rằng “một sự cải thiện nhanh chóng trong mối quan hệ Mỹ-Nga có thể sẽ không như dự tính”, nhất là khi xem xét các cuộc bầu cử sắp tới ở Nga và các cuộc điều tra chống Moskva mà ở Washington đang tiến hành. Ông Rojansky nhấn mạnh: “Ngay cả khi tiến hành các cuộc đối thoại mới về các vấn đề xâm nhập mạng, Syria và Ukraine, Điện Kremlin không có chủ trương nhượng bộ còn Nhà Trắng đang chịu sức ép và sự giám sát của Quốc hội nên cũng khó có thể nhân nhượng”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.