Truyền thông phương Tây chê Tổng thống Mỹ sau cuộc gặp Trump-Putin

Cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức ở Hamburg (Đức) đã dấy lên những phản ứng chê trách từ truyền thống phương Tây.
Truyền thông phương Tây chê Tổng thống Mỹ sau cuộc gặp Trump-Putin ảnh 1

Tổng thống Putin nhìn bàn tay người đồng cấp Trump đưa ra trước và khựng lại đôi giây trước khi bắt tay.

Theo Đài phát thanh Sputnik, hàng loạt các hãng tin nổi tiếng đã lên tiếng chê bai cách xử lý tình huống của Tổng thống Trump trong buổi gặp. Ít nhất đã có một vài tờ báo uy tín tuyên bố rõ ràng lãnh đạo nước Nga đã thành công trong việc thể hiện thế "trên cơ" và khôn ngoan hơn người đồng cấp Mỹ.

Cụ thể, tờ Die Welt của Đức tuyên bố rõ ràng đối với tất cả các nhà quan sát chuyên nghiệp, cuộc gặp cho thấy ông Trump đã thỏa hiệp.

Trong nỗ lực nhằm chỉ ra sự thiếu kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề đối ngoại của Tổng thống Trump, tờ báo nhận xét “một người chuyên nghiệp” trên đấu trường chính trị như ngài Putin đã đánh bại “người mới” Trump theo luật.

Tác giả của bài viết còn nhấn mạnh hành động Tổng thống Putin đã khựng lại ít lâu trước khi bắt tay ông Trump – người đã vươn cánh tay ra trước.

Trong khi đó, tờ The Guardian của Anh nhận định trong khi giới chức nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm vì Tổng thống Trump đã thành công tránh né “sai lầm nghiêm trọng” trong cuộc gặp mặt, song đó cũng không phải là điều đáng ăn mừng.

Thomas Countryman – cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ chuyên trách về An ninh Quốc tế và Kiểm soát vũ khí chia sẻ: “Điều này ám chỉ tiêu chuẩn của chúng ta đang bị xuống thấp một cách nhanh chóng, khi chúng ta hài lòng chỉ vì thấy Tổng thống Trump không phạm lỗi”.

Bên cạnh đó, tờ New York Times khăng khăng cuộc gặp với Tổng thống Putin có lẽ là khoảng thời gian tốt nhất của ông Trump tại Hội nghị G20 – rõ ràng khi bản thân ông bị đại biểu các nước khác cô lập.

Tờ Los Angeles Times chỉ trích cách Tổng thống Trump bàn thảo về lời cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016, tranh luận rằng ngài Tổng thống nên quyết đoán hơn trong khi tra hỏi về sự vụ.

Thậm chí tác giả một bài viết trên tờ The Vox khẳng định “cả cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng chính Điện Kremlin là người đứng sau tạo ra một chiến dịch phức tạp để giúp ông Trump lên làm Tổng thống”.

Bài viết này còn cho rằng không giống người đồng cấp Nga, Tổng thống Trump không hề chuẩn bị gì cho cuộc gặp lần này và dễ dàng bị lấn át.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.