Trung Quốc bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, chiều 12/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV đã bế mạc sau 8 ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc và gần 2.800 đại biểu đã tham dự.
Chú thích ảnh
Phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại - tức Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV tại Bắc Kinh chiều 12/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua các nghị quyết và văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị quyết về Báo cáo công tác Chính phủ; Nghị quyết về Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 phát triển kinh tế-xã hội quốc dân; Pháp điển Môi trường sinh thái;

Luật Thúc đẩy tiến bộ, đoàn kết dân tộc; Luật Quy hoạch phát triển quốc gia; Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026; Nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Trung ương, địa phương năm 2025 và dự toán ngân sách Trung ương, địa phương năm 2026; Nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết về báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao; Nghị quyết về báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế cho biết, kỳ họp đã phát huy dân chủ, làm việc nghiêm túc, hình thành nhận thức chung rộng rãi, hoàn thành các chương trình nghị sự. Việc xây dựng và thực hiện Quy hoạch 5 năm là một kinh nghiệm quan trọng trong quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là một ưu thế chính trị quan trọng của chế độ Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thực hiện tốt Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 có ý nghĩa to lớn.

Trong 8 ngày làm việc, các đại biểu Quốc hội không chỉ tập trung thảo luận những quyết sách, chỉ đạo lớn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà còn thảo luận những vấn đề nổi cộm, vấn đề dân sinh, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân nước này trong mọi lĩnh vực từ trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh, kinh tế số tới vấn đề việc làm, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ vị thành niên.

Trong Báo cáo công tác năm 2026, Chính phủ Trung Quốc đã đặt ra một số nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của năm nay như: tăng trưởng kinh tế từ 4,5%-5%, tạo ra hơn 12 triệu việc làm mới tại các đô thị, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 2%, tỷ lệ thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 4%, sản lượng lương thực đạt khoảng 700 triệu tấn, thu nhập của cư dân tăng cùng với tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, theo lộ trình Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong phạm vi hợp lý, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu GDP bình quân đầu người của năm 2035 tăng gấp đôi so với năm 2020, bằng mức của nước phát triển trung bình. Để theo đuổi phát triển xanh và sáng tạo, nước này duy trì mức tăng trưởng trung bình năm chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển của toàn xã hội ít nhất 7%, tương đương mức trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Trước đó, sáng 11/3, kỳ họp thứ tư Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) khóa XIV đã bế mạc sau 7 ngày làm việc.

Năm 2026 là năm khởi đầu của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, do đó, Kỳ họp “Lưỡng hội” năm nay có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của người dân Trung Quốc. Kỳ họp không chỉ thảo luận và đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu cho năm 2026 mà còn thảo luận, vạch ra lộ trình phát triển 5 năm tới của Trung Quốc để thúc đẩy phát triển chất lượng cao và lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Hải Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Nepal: Lũ quét gây thiệt hại lớn

Ngày 11/10, một trận lũ quét đã xảy ra ở quận Gorkha, miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu dọc sông Budhi Gandaki, với nhiều cư dân phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ Nepal đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Chuyến thăm lịch sử mở ra cơ hội hợp tác Việt Nam - Gruzia

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Gruzia bà Maka Botchorishvili nhận định chuyến thăm chính thức của Bí Thư trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Gruzia từ ngày 12-14/10 là chuyến thăm mang tính lịch sử đối với Gruzia, là cơ hội tuyệt vời để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như những tiềm năng của mối quan hệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong cuộc họp báo tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Iran phát tín hiệu về đàm phán với Mỹ, nhấn mạnh các điều kiện không thể bỏ qua

Iran ngày 12/10 xác nhận đang xem xét các đề xuất đàm phán của Mỹ, trong khi hai bên tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua Pakistan và Qatar. Tuy nhiên, tiến trình ngoại giao vẫn bế tắc do Washington và Tehran chưa thống nhất về các điều kiện nối lại đàm phán, đặc biệt là vấn đề hạt nhân và việc mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay của hãng hàng không AirAsia. AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

AirAsia chịu sức ép từ giá nhiên liệu tăng vọt, Malaysia cân nhắc hỗ trợ tài chính

Giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh đang tạo sức ép lên chi phí hoạt động của AirAsia, làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn dịch vụ của hãng hàng không giá rẻ lớn tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Malaysia có thể xem xét các biện pháp hỗ trợ tài chính nhằm duy trì hoạt động vận tải hàng không.