Trung Quốc bắt đầu tiêm mũi vaccine tăng cường chuẩn bị cho Olympic mùa Đông 2022

Trung Quốc bắt đầu cho phép người dân ở thủ đô Bắc Kinh được tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh nước chủ nhà đang tích cực chuẩn bị tổ chức Olympic mùa Đông 2022, dự kiến khởi tranh tháng 2/2022.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 19/10/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến giữa tháng 9 vừa qua, các cơ sở y tế nước này đã tiêm vaccine đầy đủ cho hơn 1 tỷ người, tương đương 78% dân số nước này. Mũi tăng cường sẽ được cung cấp cho công dân trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi trong vòng ít nhất 6 tháng trước đó.

Quyết định được đưa ra sau khi Bắc Kinh được chọn là nơi tổ chức Olympic mùa Đông 2022, dự kiến diễn ra trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng ngừa COVID-19 chặt chẽ, trong đó các vận động viên sẽ sinh hoạt và thi đấu trong một khu vực khép kín và chỉ khán giả Trung Quốc mới được dự khán các sự kiện liên quan.

Các vận động viên phải được tiêm phòng hoặc trải qua 21 ngày cách ly sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Nhà chức trách và giới chuyên gia của nước này đặt mục tiêu miễn dịch cộng đồng 85% vào cuối năm nay.

Trong quần qua, chương trình tiêm mũi tăng cường được triển khai tại ít nhất 10 tỉnh/thành của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, vùng Tân Cương, nơi vừa ghi nhận một số đợt bùng phát dịch ở địa phương. Hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy giới chức Trung Quốc sẽ nới lỏng cách tiếp cận trong phòng chống dịch bệnh để chuẩn bị của sự kiện thể thao quốc tế này.

Tất Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.