Các đại học Australia kêu gọi chính phủ phê duyệt vaccine COVID-19 của Trung Quốc

Các trường đại học ở Australia đang kêu gọi chính phủ liên bang cấp phép hai loại vaccine Sinovac và Sinopharm sau khi cơ quan quản lý dược phẩm TGA thông báo kế hoạch cố vấn cho Canberra về các loại vaccine COVID-19 của Trung Quốc và Ấn Độ. 
Chú thích ảnh
Vaccine COVID-19 của Sinovac đã được WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp. Ảnh: AP

Cho đến nay, Australia mới chỉ cấp phép sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna và AstraZeneca.

Trích dẫn việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận vaccine Trung Quốc cũng như việc Mỹ, Anh và Canada quyết định nhận sinh viên Trung Quốc, ngành đào tạo đại học ở Australia đang thúc giục chính phủ hành động nhanh chóng về vấn đề này.

Giáo sư Barney Glover, điều phối viên của Ủy ban Thủ hiến New South Wales, nói với tờ Sydney Morning Herald: “Chúng tôi đang khuyến khích Khối thịnh vượng chung nhanh chóng hành động. Nó không chỉ quan trọng đối với giáo dục quốc tế mà còn cả những chuyến thăm ngắn và dài ngày”. 

Bình luận của ông Glover được đưa ra sau khi chính quyền bang New South Wales xác nhận vào tuần trước rằng hàng trăm sinh viên quốc tế đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 sẽ quay trở lại bang này vào năm 2022.

Tuy nhiên, sinh viên Trung Quốc khó có thể tham gia vào chương trình thử nghiệm trên nếu họ tiêm loại vaccine của Sinopharm và Sinovac vốn chưa được TGA chấp thuận. 

Lần lượt trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, WHO đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp hai vaccine COVID-19 của Trung Quốc là CoronaVac do Sinovac sản xuất và BIBP do Sinopharm sản xuất. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.