Trung Quốc bắt 288 tội phạm trốn ở nước ngoài

Kể từ khi triển khai “Hành động săn cáo-2014” hồi tháng 7 đến nay, Trung Quốc đã bắt giữ tổng cộng 288 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại 56 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Tại Hội nghị Tiểu tổ lãnh đạo hành động chuyên đề về bắt giữ tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài diễn ra hôm 16/11, Bộ Công an Trung Quốc cho biết kể từ khi triển khai “Hành động săn cáo-2014” hồi tháng 7 đến nay, các cơ quan công an trên toàn quốc đã bắt giữ tổng cộng 288 tội phạm kinh tế lẩn trốn tại 56 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong đó có 21 tội phạm trốn ra nước ngoài trên 10 năm, 84 tội phạm bị bắt giữ tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Bỉ và có 126 tội phạm ra đầu thú.

Trong khi đó, các tỉnh, thành trên cả nước cũng đang lần lượt tổ chức hội nghị tổng kết “Hành động săn cáo-2014”. Tỉnh Giang Tô cho biết từ khi đưa vào triển khai hồi tháng 8 đến nay, tỉnh này đã bắt giữ 28 tội phạm kinh tế chạy ra nước ngoài, trong đó có 9 trường hợp liên quan đến các vụ án có số tiền từ hơn 10 triệu Nhân dân tệ trở lên.

Mới đây, Hội nghị bộ trưởng Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 diễn ra tại Bắc Kinh đã thông qua “Tuyên bố Bắc Kinh về chống tham nhũng”, trong đó các nước thành viên đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về truy nã và thu hồi tang vật đối với các quan chức bỏ trốn ra nước ngoài, triển khai hợp tác chấp pháp.


T.N

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.