Trung Phi thành lập chính phủ lâm thời

Thủ lĩnh quân nổi dậy tự xưng Tổng thống tại CH Trung Phi, Michel Djotodia thông báo thành lập một chính phủ lâm thời với thành phần chủ yếu gồm các thành viên liên minh phiến quân Seleka và phe đối lập trước đây.
Trong một sắc lệnh công bố trên Đài phát thanh quốc gia ngày 31/3, thủ lĩnh quân nổi dậy tự xưng tổng thống tại CH Trung Phi, Michel Djotodia thông báo thành lập một chính phủ lâm thời với thành phần chủ yếu gồm các thành viên liên minh phiến quân Seleka và phe đối lập trước đây.
Trung Phi thành lập chính phủ lâm thời ảnh 1

Binh sỹ của lực lượng nổi dậy trên phố ở thủ đô Bangui ngày 28/3/2013. Ảnh: AFP/TTXVN

Nội các nói trên gồm 34 thành viên, trong đó có 9 bộ trưởng thuộc lực lượng Seleka, 8 bộ trưởng thuộc phe đối lập và một bộ trưởng là nhân vật thân cận với Tổng thống bị lật đổ Francois Bozize. Tổng thống tự xưng Djotodia kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng. Thủ tướng chính phủ trước khi Tổng thống Bozize bị lật đổ, ông Nicolas Tiangaye vẫn giữ nguyên chức. Ngày 24/3 vừa qua, phiến quân Seleka đã chiếm thủ đô Bangui trong vụ nổi dậy tiếm quyền, buộc Tổng thống Francois Bozize phải lưu vong đến Cameroon và xin tị nạn ở Benin. Tình trạng cướp bóc và xung đột bạo lực đã xảy ra tràn lan trên các đường phố ở Bangui sau đó, khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại về tình hình an ninh ở một trong những nước được coi là nghèo nhất thế giới này. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Hội đồng Bảo an LHQ đã lên án hành động này, đồng thời kêu gọi các bên liên quan bảo vệ dân thường. Phát biểu trước đám đông những người ủng hộ tại thủ đô Bangui ngày 30/3, Tổng thống tự xưng Djotodia cam kết sẽ tôn trọng thỏa thuận hòa bình ký với chính phủ của Tổng thống Bozize hồi tháng 1 vừa qua tại Libreville (Gabon). Ông Djotodia cũng cam kết sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 3 năm và sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào năm 2016. Phản ứng về diễn biến trên, chính phủ Mỹ khẳng định ông Tiangaye - người được chỉ định giữ chức thủ tướng theo thỏa thuận hòa bình Libreville - là người đứng đầu chính phủ hợp pháp duy nhất ở CH Trung Phi hiện nay.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.