LHQ rút nhân viên khỏi Trung Phi

Phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ), ông Martin Nesirky, cho biết cơ quan này đã rút một số nhân viên không cần thiết ra khỏi CH Trung Phi, đưa họ sang Camơrun do lo ngại về vấn đề an ninh sau khi phiến quân lật đổ Tổng thống Trung Phi Francois Bozize.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc (LHQ), ông Martin Nesirky, cho biết cơ quan này đã rút một số nhân viên không cần thiết ra khỏi CH Trung Phi, đưa họ sang Camơrun do lo ngại về vấn đề an ninh sau khi phiến quân lật đổ Tổng thống Trung Phi Francois Bozize.

LHQ rút nhân viên khỏi Trung Phi ảnh 1

Nạn cướp phá đang hoành hành Trung Phi. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong một cuộc họp báo ngắn ngày 26/3, ông Nesirky thông báo rằng chỉ còn 40 nhân viên còn ở lại Trung Phi để tiếp tục các công việc của LHQ. LHQ thời gian gần đây đã hỗ trợ cung cấp thuốc thang cho người dân và tích cực duy trì những dịch vụ y tế tối thiểu ở Trung Phi.


Cơ quan nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ gần đây đã được chuyển tới các trung tâm y tế quanh thủ đô Banghi và các trung tâm này đang chật vật vì quá tải bệnh nhân.


Trong khi đó, các vụ cướp bóc vẫn diễn ra ở Banghi khiến các thủ lĩnh phiến quân Seleka phải ra tay dẹp loạn. Mỹ coi tình trạng cướp bóc này là không thể chấp nhận được và cảnh báo có thể đóng băng khoảng 2,2 triệu USD tiền viện trợ cho Trung Phi.


Trước đó, ngày 25/3, thủ lĩnh phiến quân Michel Djotodia đã đình chỉ hiến pháp, giải tán quốc hội và chính phủ nước này, đồng thời tuyên bố sẽ điều hành đất nước bằng các sắc lệnh cho đến khi tổ chức bầu cử trong vòng 3 năm tới. Ông Djotodia cũng cho biết có thể sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử dự kiến vào năm 2016.

Nhật Huy

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.