Thủ lĩnh phiến quân Trung Phi tự xưng tổng thống

Sau khi chiếm được thủ đô Banghi, ngày 25/3, ông Michel Djotodia, thủ lĩnh liên minh Seleka của phiến quân CH Trung Phi, đã tự xưng là tổng thống mới của nước này, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Banghi.

Sau khi chiếm được thủ đô Banghi, ngày 25/3, ông Michel Djotodia, thủ lĩnh liên minh Seleka của phiến quân CH Trung Phi, đã tự xưng là tổng thống mới của nước này, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Banghi.

Thủ lĩnh phiến quân Trung Phi tự xưng tổng thống ảnh 1

350 lính Pháp đã được điều tới Banghi với nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho công dân Pháp và người nước ngoài.

Ông Djotodia cam kết tôn trọng thỏa thuận hòa bình ký kết hồi tháng 1 với chính phủ của Tổng thống Francois Bozize, theo đó, Trung Phi sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 3 năm. Ông Djotodia nhất trí giữ nguyên vị trí của Thủ tướng Nicolas Tiangaye, một nhân vật đối lập, trong chính phủ và giữ một số bộ trưởng dưới thời Tổng thống Bozize trong chính quyền mới.


Sau khi rơi vào tay phiến quân Seleka, thủ đô Banghi ở trong tình trạng hỗn loạn. Những kẻ cướp bóc và băng nhóm có vũ khí lộng hành khắp các Thủ lĩnh phiến quân Trung Phi tự xưng tổng thống


Sau khi chiếm được thủ đô Banghi, ngày 25/3, ông Michel Djotodia, thủ lĩnh liên minh Seleka của phiến quân CH Trung Phi, đã tự xưng là tổng thống mới của nước này, đồng thời áp đặt lệnh giới nghiêm ở thủ đô Banghi.


Ông Djotodia cam kết tôn trọng thỏa thuận hòa bình ký kết hồi tháng 1 với chính phủ của Tổng thống Francois Bozize, theo đó, Trung Phi sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 3 năm. Ông Djotodia nhất trí giữ nguyên vị trí của Thủ tướng Nicolas Tiangaye, một nhân vật đối lập, trong chính phủ và giữ một số bộ trưởng dưới thời Tổng thống Bozize trong chính quyền mới.


Sau khi rơi vào tay phiến quân Seleka, thủ đô Banghi ở trong tình trạng hỗn loạn. Những kẻ cướp bóc và băng nhóm có vũ khí lộng hành khắp các đường phố, cướp bóc nhà dân, cửa hàng và văn phòng, trong đó có cả trụ sở một số cơ quan của LHQ như UNICEF. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các bệnh viện và trung tâm y tế ở Banghi đang quá tải người bị thương. Ngoài ra, một số vụ đụng độ giữa quân đội Nam Phi được triển khai tới Trung Phi và phiến quân Seleka cũng xảy ra và gây một số thương vong.

Thế giới phản đối Seleka


Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 24/3 đã ra tuyên bố lên án vụ tiếm quyền trái hiến pháp ở CH Trung Phi và yêu cầu khôi phục trật tự hiến pháp ở nước này.


Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU), bà Nkosazana Dlamini-Zuma, cũng lên án mạnh mẽ liên quân Seleka và kêu gọi các nước thành viên AU hành động quyết liệt và đoàn kết. Ngày 25/3, AU cũng đã đình chỉ tư cách thành viên của CH Trung Phi và ra lệnh trừng phạt các thủ lĩnh phiến quân.


Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng các bên ở Trung Phi cần thành lập một chính phủ theo thỏa thuận hòa bình đã ký. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, kêu gọi lãnh đạo Seleka thiết lập luật pháp, trật tự trong thành phố Banghi đồng thời khôi phục điện nước tại đây.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.