Trung - Nhật hội đàm bí mật về đảo tranh chấp

Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản nói rằng, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã bí mật tới Tokyo và có cuộc hội đàm với giới chức nước này nhằm củng cố quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng do những tranh chấp về chủ quyền biển đảo.

Ngày 15/10, Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản nói rằng, một quan chức cấp cao Trung Quốc đã bí mật tới Tokyo và có cuộc hội đàm với giới chức nước này nhằm củng cố quan hệ song phương vốn bị ảnh hưởng do những tranh chấp về chủ quyền biển đảo.

Trung - Nhật hội đàm bí mật về đảo tranh chấp ảnh 1

Tàu Hải giám Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản tại khu vực gần Điếu Ngư/Senkaku. Ánh: Reuters

Trích dẫn một nguồn tin trong chính phủ Trung Quốc, hãng tin này cho biết cuộc hội đàm có sự hiện diện của một quan chức cấp cao thuộc Cục châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng với một đối tác người Nhật Bản đã được thực hiện hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin trên, chỉ nói một cách chung chung rằng “Nhật Bản và Trung Quốc đã có nhiều cuộc trao đổi, ở nhiều cấp khác nhau”.

Quan hệ Trung - Nhật trở nên căng thẳng vào hồi tháng 9 năm ngoái, do tranh cãi chủ quyền đối với quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có một cuộc “chạm trán” ngắn ngủi cùng cử chỉ bắt tay với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Indonesia. Tuy nhiên, Trung Quốc từ chối tiến hành gặp song phương do những tranh cãi chủ quyền tại Điếu Ngư/Senkaku.

Tính từ khi nhậm chức hồi tháng 12/2012, ông Abe chưa có một cuộc hội đàm chính thức nào với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hàn Quốc. Những di sản còn sót lại của thời kì Nhật Bản đô hộ các nước láng giềng trong thế kỉ 20 là nguyên nhân kiềm chế quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh và Seoul.

Cũng trong ngày 15/10, Thủ tướng Abe cho biết ông đang tính đến việc sửa đổi hiến pháp hòa bình của Nhật Bản tại phiên họp quốc hội mới tới đây. Theo ông, Nhật Bản cần tăng cường hiện diện quân sự để đối phó với những thay đổi trong trật tự thế giới.

Nhà lãnh đạo theo đường lối dân tộc chủ nghĩa này nói rằng “trong một thế giới ngày một đan xen, chúng ta không thể bảo đảm được nền hòa bình quốc gia nếu không tiến đến một vai trò chủ động hơn trong hòa bình và an ninh thế giới.... Tôi sẽ thúc đẩy việc xây dựng lại chính sách ngoại giao và an ninh, nhìn thẳng vào thực tế là môi trường an ninh đang căng thẳng”. 

Thủ tướng Nhật Bản cam kết sẽ thành lập một cơ quan theo mô hình của Hội đồng An ninh quốc gia của Mỹ để “tăng cường vai trò lãnh đạo của Văn phòng thủ tướng trong chính sách ngoại giao và an ninh”.

HT (Theo AFP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.