4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào Điếu Ngư/Senkaku

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết, lúc 9 giờ (giờ GMT) ngày hôm nay, 1/10, 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào vùng biển quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền.

4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đi vào Điếu Ngư/Senkaku ảnh 1

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc gần khu vực tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: Internet

Động thái này diễn ra đúng thời điểm Trung Quốc kỉ niệm ngày quốc khánh (1/10/1949 – 1/10/2013), trong khi Nhật Bản và Mỹ chuẩn bị có các cuộc đàm phán về Hiệp định phòng thủ.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Ngoại trưởng John Kerry sẽ có cuộc hội đàm với hai người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera và Fumio Kishida vào ngày 3/10 tới. Nội dung chính của cuộc gặp theo mô hình "2+2" này sẽ là các điều khoản thỏa thuận liên quan đến quyền tác chiến, từng đã được sửa đổi hồi năm 1997.

Thủ tướng Nhật Bản theo đường lối cứng rắn Shinzo Abe gần đây bày tỏ mong muốn Tokyo cần đóng vai trò phòng vệ lớn hơn trên trường quốc tế, đồng thời muốn chia sẻ gánh nặng quốc phòng với Washington.

Trong những tháng gần đây, các vụ va chạm, tranh cãi tại vùng biển Điếu Ngư/Senkaku có chiều hướng giảm hơn so với đầu năm. Thế nhưng, Trung Quốc vẫn có các hành động gây chú ý dư luận, gắn với các sự kiện quan trọng, hoặc là ở trong nước, hoặc là qua kênh ngoại giao. Các nhà quan sát cho rằng, Bắc Kinh muốn tạo dựng “hiện trạng mới” bằng việc chứng minh rằng Nhật Bản không còn kiểm soát được quần đảo tranh chấp này. Theo họ, Trung Quốc cũng hy vọng sẽ buộc Tokyo ngồi vào vòng đàm phán trong thời gian tới - điều mà Nhật Bản đã nhiều lần bác bỏ.

HT

(AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Vì sao AI là vấn đề chính trị gây chia rẽ ở Mỹ?

Cho tới nay, các quan chức và nghị sĩ đảng Cộng hòa ở Mỹ vẫn thờ ơ với một loạt cảnh báo đáng chú ý của lãnh đạo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI), rằng công nghệ do họ tạo ra có thể sớm vượt khả năng kiểm soát của con người.