Trong tháng 12/2023, chi trả tiền bồi thường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 3/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Chú thích ảnh
San lấp mặt bằng Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khu vực địa phận phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Ảnh tư liệu: Hoàng Nhị/TTXVN

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị khẩn trương thẩm định trình phê duyệt giá đất bồi thường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 15/11. Sau khi phê duyệt giá đất, Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban Giải phóng mặt bằng) nhanh chóng lập phương án bồi thường, hỗ trợ, trong tháng 12/2023 tổ chức chi trả tiền bồi thường cho người dân vùng dự án.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu huyện Long Thành, thành phố Biên Hòa tập trung nhân lực, tăng cường làm thêm giờ, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật để sớm hoàn thành công tác xác nhận nguồn gốc đất, tài sản. Ban Giải phóng mặt bằng phối hợp cùng Chủ đầu tư dự án thành phần 1, thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và ngành chức năng hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản vùng dự án vào giữa tháng 11/2023. Chính quyền các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, sớm xây dựng khu tái định cư phục vụ cao tốc.

Theo Ban Giải phóng mặt bằng, để triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi gần 290 ha đất của nhiều tổ chức và khoảng 3.700 hộ tại 11 xã, phường thuộc huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa; tỉnh dự kiến xây dựng 4 khu tái định cư. Đến nay, ngành chức năng đã kiếm đếm được gần 60% diện tích toàn dự án. Về tái định cư, mới chỉ 1 khu tái định cư khởi công nhưng đang ách tắc vì vướng mặt bằng, 3 khu còn lại chưa triển khai.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, nối từ Đồng Nai đến Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km. Đến nay, dự án đã khởi công được 4 tháng song tỉnh Đồng Nai mới bàn giao được hơn 12 ha mặt bằng (đạt khoảng 7%). Tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại Đồng Nai rất chậm.

Nguyên nhân do dự án ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ, quá trình kiểm đếm phát sinh nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất đai, tài sản; nhiều hộ mua bán đất bằng giấy viết tay, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp; nhiều thửa đất người chủ sở hữu đã chuyển đến nơi khác sinh sống, thửa đất bị chia nhỏ thành từng lô, mua bán phức tạp. Các xã, phường có cao tốc đi qua đang cùng lúc thực hiện nhiều dự án hạ tầng, thiếu nhân lực làm công tác bồi thường, hỗ trợ.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.