Trọng tâm chuyến công tác của Tổng thống Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ

Thông báo trên mạng xã hội X ngày 7/3, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Istanbul vào ngày 8/3 để hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Kiev ngày 24/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Cung điện Dolmabahce ở Istanbul, trong đó tình hình xung đột Nga - Ukraine cũng như những nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục hành lang an toàn trên Biển Đen sẽ là trọng tâm của cuộc gặp. Hai bên dự kiến cũng sẽ tổ chức buổi họp báo chung vào lúc 19h (23h theo giờ Việt Nam).

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Ukraine Zelensky tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 7/2023, ông Zelensky cũng đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Erdogan tại Istanbul. 

Trong một động thái đáng chú ý khác, ngày 7/3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sẽ chi thêm 125 triệu bảng Anh (160 triệu USD), nâng tổng số tiền để mua các máy bay không người lái tiên tiến cho Ukraine lên 325 triệu bảng Anh (416 triệu USD). Số tiền này sẽ được dùng để trang bị hơn 10.000 máy bay không người lái, bao gồm các máy bay không người lái giám sát và hàng hải, cho lực lượng vũ trang Ukraine trong năm 2024. Động thái trên diễn ra ngay trước chuyến thăm thứ 3 của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tới Kiev.

Chu Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.