Tổng thống Ukraine nghi ngờ quan chức quân sự rò rỉ thông tin cho Nga

 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nghi ngờ các thành viên trong bộ chỉ huy cấp cao của ông và các đối tác quốc tế rò rỉ thông tin cho Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev, Ukraine, ngày 25/2. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), ông Zelensky cho biết kế hoạch phản công của Ukraine vào mùa thu năm ngoái đã bị tiết lộ với Điện Kremlin trước khi chiến dịch này diễn ra. Ông nói rằng Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công khác.

“Chúng tôi có một kế hoạch, một kế hoạch rõ ràng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một số phương án để tránh bị rò rỉ thông tin”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố và nói thêm rằng càng ít người biết về kế hoạch này thì càng tốt.

Ông giải thích do lượng nhiệm vụ mà chỉ huy cấp cao của ông phải đối mặt, nhiều người cần phải tham gia vào chiến dịch, nên nguy cơ bị rò rỉ thông tin càng gia tăng.

“Ngoài ra để cung cấp vũ khí cho Ukraine, một số đối tác nắm rõ một số hướng hành động của chúng tôi trên chiến trường. Họ phải nắm được điều đó nếu không họ sẽ không phân bổ gói viện trợ phù hợp. Và khi có nhiều người biết về kế hoạch đó như vậy, đối thủ sẽ nắm được nhiều chi tiết hơn”, ông Zelensky nói song không chỉ rõ những người mà ông nghi ngờ đã làm rò rỉ thông tin là ai.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình chiến trường ở Ukraine ngày càng tồi tệ và tình trạng thiếu đạn dược do viện trợ quân sự từ các nhà tài trợ quốc tế cho nước này ngày càng giảm.

Sau khi Ukraine thất bại trong cuộc phản công vào năm 2023, các lực lượng Nga đã bắt đầu đạt được những bước tiến đáng kể trên chiến trường. Tuần trước, Nga đã giành được thành phố Avdiivka, nơi được Kiev củng cố mạnh mẽ suốt nhiều năm qua. Moskva cáo buộc quân đội Ukraine đã sử dụng khu vực này để pháo kích Donetsk gần đó.

Giới chức Ukraine cho rằng việc Mỹ - nhà tài trợ chiến tranh lớn nhất của Kiev - cắt giảm viện trợ quân sự cũng là nguyên nhân gây ra những tổn thất gần đây của nước này trên chiến trường.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua đề xuất ngân sách bổ sung, trong đó có 60 tỷ USD viện trợ cho Kiev. Ông Biden tuyên bố ông không tin rằng Ukraine có thể giữ vững các thành phố tiền tuyến khác mà không có vũ khí và đạn dược của Mỹ.

Về phần mình, Moskva đã chỉ trích việc phương Tây gửi vũ khí tới Ukraine, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột kéo dài.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.