Trồng hành tỏi đặc sản, nông dân Hải Dương thu hơn 1.000 tỷ đồng

Năm 2018, nông dân huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã thu hoạch được trên 50.000 tấn hành tỏi cung ứng ra thị trường, mang về hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu.
Chú thích ảnh
Diện tích trồng hành, tỏi tại xã An Phụ, Kinh Môn.

Đáng chú ý, cùng với sắn dây, nếp cái hoa vàng, hành tỏi Kinh Môn hiện đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận hàng hóa và được Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam vinh danh sản phẩm vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017 – 2018, trở thành đặc sản nông nghiệp, giúp người dân địa phương làm giàu.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, ông Nguyễn Xuân Hạ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kinh Môn cho biết: “Từ năm 2017 đến nay, huyện “dồn điền đổi thửa”, tập trung áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nông dân phân vùng quy hoạch. Vùng nào thích hợp phát triển nông sản nào thì định hướng vào đề án, nghị quyết phát triển nông nghiệp của huyện; đồng thời hướng dẫn bà con không chạy theo giá cả, thời vụ, mà xác định phát triển bền vững diện tích câu trồng lâu dài, nhằm ổn định đầu ra thị trường cần. Nhờ vậy, nhiều nông sản đã mang lại giá trị kinh tế lớn cho địa phương”.

Hành tỏi Kinh Môn là cây trồng thâm canh vụ đông, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày khoảng 3 tháng. Diện tích cây vụ đông của huyện hiện có từ 4.200 - 4.300 ha, trong đó diện tích hành tỏi trên 3.600 ha. Riêng năm 2018, huyện đã thu từ hành tỏi trên 1.000 tỷ đồng, trong tổng số giá trị sản xuất nông nghiệp khoảng 2.000 tỷ đồng.

Ạm Nguyễn Ngọc Bình (thôn Huề Trì, xã An Phụ) phấn khởi cho biết: “Đối với gia đình tôi, trong 3 tháng cuối năm 2018, diện tích trồng hành tỏi đã mang lại thu nhập 120 triệu đồng. Năm nay, giá hành tỏi tăng cao hơn so với năm 2017, nên gia đình yên tâm sản xuất, tiêu thụ”.

Chú thích ảnh
Nông dân Nguyễn Ngọc Bình (thôn Huề Trì, xã An Phụ) đang thu hoạch hành.

Theo định hướng của huyện Kinh Môn, năm 2019, khi vụ lúa thu hoạch xong, người dân sẽ tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lên luống, xử lý bằng chế phẩm vi sinh để nhân rộng ngay diện tích trồng hành, tỏi.

Huyện đã cử cán bộ nông nghiệp xuống tận đồng để hướng dẫn nông dân các thôn, xã sử dụng các chế phẩm hữu cơ an toàn như chế phẩm EMINA có nguồn gốc từ Nhật Bản, giúp cây khỏe, chất lượng tốt hơn, tỷ lệ bảo quản sau thu hoạch tốt hơn, hao hụt thấp, nhằm giúp bà con có thể giảm tỷ lệ hao hụt từ 12 - 13,5% so với hiện nay và tăng thêm giá trị gia tăng.

Trần Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.