Mưa lớn gây thiệt hại nặng cho người trồng hành ở Sóc Trăng

Những trận mưa lớn kéo dài cả ngày hôm qua cho đến sáng nay (15/1), đã làm cho nhiều diện tích hoa màu của người dân Sóc Trăng bị ảnh hưởng, đặc biệt là hàng trăm ha hành tím tại thị xã Vĩnh Châu bị coi như bị mất trắng.
Theo ông Lê Minh Trường, Trưởng phòng Kinh tế, thị xã Vĩnh Châu, vụ hành năm nay, thị xã dự kiến xuống giống 5.000 ha, đến giữa tháng 1 này đã xuống giống được hơn 2.300 ha nhưng trận mưa vừa qua đã nhấn chìm khoảng 1.700 ha. 
Mưa lớn gây thiệt hại nặng cho người trồng hành ở Sóc Trăng ảnh 1

Hành tím bị thiệt hại do mưa nhiều và kéo dài. Ảnh: Nam Thái/TTXVN

Với hơn 300 ha hành đã thu hoạch, trừ hơn 100 ha đã được người dân tiêu thụ, còn lại nhiều diện tích mới thu hoạch phơi hành trên ruộng cũng bị ngập hoặc mưa thấm sẽ làm giảm chất lượng và khó tiêu thụ cho người dân. 
Cũng theo ông Lê Minh Trường, diễn biến thời tiết hiện còn đang khó lường, đến gần trưa ngày 15/1, trời vẫn tiếp tục âm u và không có gió nên nếu tiếp tục mưa sẽ gây thiệt hại nặng thêm cho người trồng hành. Đây là vụ hành chính vụ và để khắc phục lại cũng rất khó khăn vì hành giống không còn. 
Hiện Phòng Kinh tế đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hướng dẫn nông dân cách khắc phục nhằm cứu vãn thiệt hại.
Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.