Hải Dương tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Ngày 4/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị tập trung nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định…

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: Năm 2018, kinh tế Hải Dương tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra (tăng 9,1%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 16.300 tỷ đồng; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018. Một số địa phương còn để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác đất bãi ven sông, cát trái phép, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư đã được tập trung chỉ đạo, song chưa có nhiều chuyển biến tích cực, chưa tham mưu được cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư lớn. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc có việc chưa chặt chẽ, kịp thời và đồng bộ. Việc nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở chưa kiên quyết, chưa kịp thời...

Năm 2019, Hải Dương phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5% so với năm 2018; thu ngân sách nội địa đạt trên 12.000 tỷ đồng; 91,1% số xã được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm; giải quyết việc làm mới cho trên 35.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89%...

Để thực hiện các mục tiêu này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã thống nhất thông qua các giải pháp chủ yếu là đẩy nhanh việc tái cơ cấu kinh tế, nhất là ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.

Năm 2019, Hải Dương tập trung phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp; công khai, minh bạch cơ chế tài chính, đất đai, chính sách tín dụng để phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Tỉnh cũng nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung làm tốt công tác quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, kiểm soát giá cả thị trường; đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường nhất là môi trường ở các khu công nghiệp, làng nghề, khu vực nông thôn…

Đồng thời, tỉnh tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao; khoa học và công nghệ... từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.