Trồng 103 cây mai vàng trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức ra quân trồng 103 cây mai vàng trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến
Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Ban thường vụ Huyện đoàn Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức ra quân trồng 103 cây mai vàng trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.
Trồng 103 cây mai vàng trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ảnh 1

Nơi Đại tướng an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Ảnh TTXVN

Anh Trần Viết, Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn Quảng Trạch cho biết, chương trình trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một hoạt động có ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên để ghi nhớ công ơn to lớn của Đại tướng với quê hương và dân tộc. 103 cây mai vàng bằng đúng số tuổi của Đại tướng sẽ tạo nên một vườn mai đẹp và đầy ý nghĩa. Hiện nay, đoàn viên, thanh niên của huyện Quảng Trạch đã trồng được 50 cây mai vàng. Đây là số cây được tuyển chọn công phu từ hình dáng đến chất lượng, trong đó, đa phần đã cho hoa rất đẹp. Tranh thủ thời tiết mát mẻ và rất phù hợp cho việc trồng cây, dự kiến số mai vàng còn lại sẽ được các đoàn viên, thanh niên của huyện Quảng Trạch trồng từ nay đến tháng 3/2014. Trong những năm qua, phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của đoàn viên, thanh niên huyện Quảng Trạch được tổ chức bài bản và mang lại hiệu quả cao. Trung bình mỗi năm, đoàn viên, thanh niên ở đây trồng được từ 4.000 đến 8.000 cây bóng mát, cây phân tán. Năm 2014, đoàn viên, thanh niên huyện phấn đấu trồng trên 1.000 cây xanh các loại, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho quê hương. Trang Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.