Tròn 6 ngày không có ca mới mắc COVID-19, dự kiến hôm nay có 6 ca công bố khỏi bệnh

Tính đến 6 giờ sáng 22/4, số người mắc COVID-19 ở Việt Nam vẫn là 268 ca, không tăng thêm ca nào trong 6 ngày liên tiếp. Trong đó, Hà Nội có 8 ngày liên tiếp, TP Hồ Chí Minh 19 ngày. Cả nước đã có 216 bệnh nhân khỏi bệnh (chiếm hơn 80%), số người đang điều trị chỉ còn 52 người, 8 người trong số đó đã có kết quả âm tính 2 lần trở lên với vi rút SARS-CoV-2. Dự kiến hôm nay sẽ công bố 6 ca khỏi bệnh.
Chú thích ảnh
Lấy mấu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN.

Theo PGS.TS. Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế), nhiều ngày chúng ta không ghi nhận ca mắc mới là tín hiệu khả quan, nhưng dịch vẫn khó dự đoán, không thể khẳng định sự lây lan trong cộng đồng đã hết.

Chuyên gia này cũng cho biết, việc ngăn chặn dịch ở nước ngoài vào Việt Nam, phát hiện và cách ly tất cả trường hợp nhập cảnh và những ngày gần đây không ghi nhận ca mắc mới trong nhóm này, chứng tỏ ngăn chặn dịch từ nước ngoài xâm nhập vào là thành công.

Một số ổ dịch lớn như Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha, gần nhất là Hạ Lôi… đều đã khống chế, nên thời gian qua không ghi nhận ca mới từ những ổ dịch này. Đặc biệt là không phát hiện được ổ dịch mới trong cộng đồng. Đó là những tín hiệu khả quan.

Tuy nhiên, do dịch đã lây lan ra cộng đồng nên vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm và có thể bùng phát thành ổ dịch bất cứ lúc nào. Việt Nam cũng xác định phải ứng phó lâu dài, không được lơ là, chủ quan, phải làm quyết liệt, đặc biệt là kêu gọi ý thức tham gia của mỗi người dân.

V.T/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.