Triều Tiên trả tự do, chuyên cơ Không lực 757 đưa ba công dân Mỹ về nước

Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc ngày 9/5 đồng loạt đưa tin ba công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên đã được nước này trả tự do, một động thái mà Washington hoan nghênh là bước đi đầy thiện chí trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.
Triều Tiên trả tự do, chuyên cơ Không lực 757 đưa ba công dân Mỹ về nước ảnh 1

Thông tin Triều Tiên thả 3 công dân Mỹ được thông báo trên màn hình công cộng ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: USA Today

Trên trang mạng cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Triều Tiên đã trả tự do cho ba công dân Mỹ và 3 người này đang đi trên chuyên cơ Không lực 757 cùng Ngoại trưởng Mike Pompeo trở về Mỹ. Dự kiến, chuyên cơ này sẽ về tới sân bay quân sự St. Andrews ở bang Maryland vào lúc 2h sáng theo giờ địa phương.
Theo Tổng thống Trump, cả ba công dân Mỹ này hiện nay đều có sức khỏe tốt.
Tờ USA Today, kênh CNN và hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc cho hay Bình Nhưỡng trên thực tế đã đi tới quyết định trả tự do cho 3 công dân Mỹ gồm Kim Hak-song, Kim Sang-duk và Kim Dong-chul từ 2 tháng trước. Động thái này lần đầu tiên được hé lộ khi Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho có chuyến công du tới Thụy Điển hồi tháng 3.

Động thái này được Bình Nhưỡng đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lần thứ 2 trở lại Triều Tiên để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo một văn kiện do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Washington đã chính thức yêu cầu Bình Nhưỡng thả 3 công dân người Mỹ đang bị giam giữ.

Tuy nhiên, các quan chức khác của Mỹ nói rằng thời điểm 3 công dân nước này được chính quyền Bình Nhưỡng trả tự do không hề liên quan hoặc được gắn với vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, gần như chắc chắn là nội dung trọng tâm của cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

Triều Tiên trả tự do, chuyên cơ Không lực 757 đưa ba công dân Mỹ về nước ảnh 2

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo (trái) trong lần gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 4/2018. Ảnh: SBS News

Phát biểu với các phóng viên trên đường đến Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ cho biết chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này của ông nhằm hoàn tất chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh vì một "thay đổi lịch sử và to lớn" trong quan hệ hai nước. Ông Pompeo bày tỏ hy vọng sẽ đưa ra được những điều kiện nhằm cho phép Tổng thống Trump đạt được mục tiêu "phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược" trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt Triều Tiên sẽ chưa được dỡ bỏ trước khi đạt được mục tiêu.


Một quan chức cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh quyết định nói trên của Triều Tiên, coi đây như là một động thái bày tỏ thiện chí trước thềm Hội nghị Thượng định lịch sử giữa hai nước.


Công dân Mỹ Kim Hak-song từng làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng (PUST) và bị giam do bị nghi ngờ có "hành vi thù địch" vào ngày 6/5/2017. Ông bị bắt giữ khi đang ở nhà ga Bình Nhưỡng. Báo chí phương Tây cho hay ông là người Mỹ gốc Hàn Quốc, sinh ra ở Trung Quốc nơi giáp ranh biên giới Triều Tiên, và đã di cư sang Mỹ vào những năm 1990.


Hai tuần trước khi ông Kim Hak-song bị bắt, ông Kim Sang-duk - còn được gọi là Tony Kim - cũng bị giam giữ với tội danh gián điệp. Ông đã cố gắng rời Triều Tiên sau khi làm việc một tháng tại PUST. Truyền thông Hàn Quốc cho hay ông này từng tham gia các hoạt động nhân đạo ở Triều Tiên. Ông Kim học kế toán tại hai trường đại học ở Mỹ và từng làm kế toán tại Mỹ hơn một thập niên.

Nhân vật thứ ba, ông Kim Dong-chul, là một mục sư khoảng hơn 60 tuổi. Ông bị giam giữ năm 2015 với tội danh gián điệp và bị chính quyền Triều Tiên kết án 10 năm tù lao động khổ sai vào năm 2016.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.