Triều Tiên tố UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận, dọa trả đũa tàn nhẫn

CHDCND Triều Tiên đã cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Hàn Quốc liên tục xâm phạm không phận Bình Nhưỡng.
Triều Tiên tố UAV Hàn Quốc xâm phạm không phận, dọa trả đũa tàn nhẫn ảnh 1

Máy bay trinh sát không người lái Heron.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA ngày 27/5 đưa tin, một UAV trinh sát mang tên Heron của Seoul đã vi phạm vùng biên giới phía Tây bốn lần trong vòng 11 tiếng, từ 7h46 tới 20h40 ngày 26/5.

Bình Nhưỡng mô tả hành động này là một “sự khiêu khích quân sự nguy hiểm”, đồng thời đe dọa "phản ứng trả đũa tàn nhẫn".

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc đã nói các cáo buộc của Bình Nhưỡng là “không đúng sự thật”. Theo Yonhap, Seoul khẳng định chiếc Heron trị giá gần 10 triệu USD mà nước này mua của Israel vẫn hoạt động trong biên giới Hàn Quốc và thực hiện một chiến dịch thông thường theo kế hoạch. 

Trước đó, báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 25/5 đưa tin không quân Mỹ đã điều máy bay do thám không người lái Global Hawk đến căn cứ không quân Yokota phía Tây Tokyo để tăng cường do thám Triều Tiên.

Trung tá Jeremy Fields, Chỉ huy trưởng phi đội Global Hawk, không nói rõ các mục tiêu do thám, chỉ cho biết không quân Mỹ có nhiều nhiệm vụ tại Thái Bình Dương, như là đối phó với khủng bố và hải tặc cũng như cứu trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, rõ ràng là những máy bay này được dùng để hỗ trợ cho việc do thám trên không và trên biển để chống lại Triều Tiên giữa lúc Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Xuân Chi/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.