Triều Tiên sở hữu 1.000 UAV có thể tấn công vũ khí hóa học, sinh học?

Hàn Quốc cho rằng CHDCND Triều Tiên đã sở hữu phi đội gồm 1.000 máy bay không người lái (UAV) có thể trưng dụng cho các cuộc tấn công với vũ khí sinh học và hóa học.
Triều Tiên sở hữu 1.000 UAV có thể tấn công vũ khí hóa học, sinh học? ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một số máy bay không người lái năm 2013.

Yonhap ngày 29/3 dẫn lời nhà nghiên cứu Chung Ku-youn tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc phân tích rằng Triều Tiên đang dồn “tâm huyết” phát triển lực lượng máy bay không người lái để bù đắp cho những thiếu hụt trong không quân nước này cũng như tăng cường khả năng trinh sát.

Tuy nhiên, ông Chung Ku-youn cũng cảnh báo rằng Triều Tiên có thể tận dụng máy bay không người lái làm phương tiện vận chuyển vũ khí hóa học và sinh học nếu giao tranh bùng phát.

Viện Phân tích Quốc phòng Hàn Quốc năm 2016 đã đưa ra báo cáo cho rằng Triều Tiên sở hữu khoảng 25 vũ khí hóa học chứa sarin và chất độc thần kinh VX, bên cạnh đó là 13 loại vũ khí sinh học.

Triều Tiên sở hữu 1.000 UAV có thể tấn công vũ khí hóa học, sinh học? ảnh 2

Năm 2014, Seoul công bố bức ảnh về một máy bay không người lái của Triều Tiên rơi tại núi Samcheok, Hàn Quốc.

Bình Nhưỡng chưa từng tham gia Công ước Cấm vũ khí hóa học nhưng vào năm 1987 đã ký Công ước Cấm vũ khí sinh học.

Yonhap đưa tin rằng kể từ đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Triều Tiên đã rậm rịch phát triển loại máy bay không người lái có tên Banghyun.

Với tiềm năng công nghệ hiện nay, máy bay không người lái của Triều Tiên có thể đạt vận tốc tối đa 162km/h và chở theo từ 20-25kg hàng hóa.

Triều Tiên trong thời gian gần đây đã phát triển máy bay không người lái "Banghyun 5" có khả năng chở vật liệu nổ và chất liệu phóng xạ.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.