Triều Tiên có thể thử hạt nhân kiểu mới, khác hẳn 5 lần trước

Ngày 30/3, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị tiến hành thử hạt nhân kiểu mới, khác với 5 lần thử trước đây.
Triều Tiên có thể thử hạt nhân kiểu mới, khác hẳn 5 lần trước ảnh 1

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi vụ thử động cơ tên lửa tại bãi phóng vệ tinh Sohae. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Người phát ngôn Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS), Đại tá Roh Jae-cheon tái xác nhận những đánh giá của cơ quan này, cho rằng Bình Nhưỡng dường như đã sẵn sàng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vào bất kỳ lúc nào theo quyết định của ban lãnh đạo Bình Nhưỡng. 
Ông nhấn mạnh với báo giới: “Sau khi xem xét nhiều khả năng, chúng tôi đang hợp tác với phía Mỹ trong việc theo dõi chặt chẽ động thái của Triều Tiên”. 
Quan chức này cũng tuyên bố quân đội Hàn Quốc không loại trừ khả năng Triều Tiên đang nỗ lực tiến hành “thử hạt nhân kiểu mới so với trước đây”, nhưng không nói rõ thêm chi tiết.
Trước đó, ngày 30/3, Triều Tiên tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh có thể bùng phát trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu một cách kiên quyết.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh đang có thêm các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 bất chấp những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Triều Tiên vẫn luôn cho rằng việc họ phát triển các loại vũ khí hạt nhân là để răn đe chính sách thù địch của Mỹ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.