Triều Tiên tổ chức trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng

Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt hoạt động quy mô lớn nhân dịp niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc (27/7), với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng nhiều quan chức cấp cao, cựu chiến binh và đoàn ngoại giao các nước.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Cách mạng trên núi Taesong ở Bình Nhưỡng, ngày 26/7/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ diễu hành kỷ niệm diễn ra ngày 27/7 tại Quảng trường Nhà thi đấu Bình Nhưỡng. Tham gia lễ diễu hành có các đội hình tượng trưng, tái hiện lực lượng từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên, với trang phục và phương tiện mang dấu ấn của giai đoạn 1950-1953.

Theo KCNA, các đội hình gồm Đại đội Vệ binh, Sư đoàn Vệ binh, lực lượng Bộ Nội vụ, các đơn vị cơ giới và mô tô lần lượt diễu hành qua quảng trường. Bên cạnh đó, các đơn vị của Lục quân, Hải quân và Không quân Triều Tiên cũng xuất hiện với nhiều trang bị quân sự hiện đại. Trong suốt buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã vẫy tay chào và động viên các lực lượng tham gia diễu hành.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên dự chương trình cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae. Chương trình gồm nhiều tiết mục ca ngợi chiến thắng và tôn vinh các cựu chiến binh.

KCNA cho biết các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những đóng góp của thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ. Truyền thông Triều Tiên cũng nhấn mạnh nội dung về sự tham gia của lực lượng quân tình nguyện Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên thông qua các đoạn phim tư liệu và các tiết mục nghệ thuật, coi đây là biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.