Triều Tiên đặt quân đội trong tình trạng báo động

CHDCND Triều Tiên đã đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động, sẵn sàng triển khai các chiến dịch tấn công quân sự. Động thái này đã đẩy cao tình trạng căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc, sau khi hai nước này ký kết một hiệp ước quân sự mới hôm 2/10.

Ngày 8/10, CHDCND Triều Tiên cho biết đã đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động, sẵn sàng triển khai các chiến dịch tấn công quân sự. Động thái này đẩy cao tình trạng căng thẳng giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc, sau khi hai nước ký kết một hiệp ước quân sự mới hôm 2/10.

Triều Tiên đặt quân đội trong tình trạng báo động ảnh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang quan sát lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 65, ngày 9/9/2013. Ảnh: AP

Trong một phản ứng mới nhất, người phát ngôn Quân đội Triều Tiên (KPA) đã cảnh báo Mỹ về một "hậu quả khủng khiếp" vì đã đưa đội tàu chiến, gồm cả một tàu sân bay cập cảng Hàn Quốc.

Tuyên bố được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, nhấn mạnh: "Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi những hậu quả tàn khốc không được báo trước xảy ra..."

Hiện tại, Mỹ đang có khoảng 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc. Lực lượng quân đội của hai bên cũng thường xuyên tiến hành tập trận chung. Mỹ cũng xác nhận tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu hải đội cập cảng Hàn Quốc theo lịch thường kỳ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 7/10 phản đối cáo buộc của Triều Tiên, cho rằng hải đội Mỹ chỉ tiến hành công tác khảo sát và thực tập cứu hộ thường xuyên.

Cũng trong ngày 7/10, Ủy ban tái Thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPK) đã kịch liệt phản đối việc Hàn Quốc và Mỹ ký kết một hiệp định mới cho phép tiến hành các biện pháp răn đe chống lại mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên. Phía Triều Tiên cho rằng động thái trên của Hàn Quốc và Mỹ là "một sự khiêu khích trắng trợn", và có thể đẩy bán đảo Triều Tiên đến "bờ vực chiến tranh hạt nhân".

Lê Hoàng (theo Reuters)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.