Mỹ - Hàn ký kế hoạch răn đe Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ vừa ký kết một hiệp định mới cho phép tiến hành các biện pháp răn đe chống lại mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Hôm nay, 2/10, tại Seoul, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết một hiệp định mới cho phép tiến hành các biện pháp răn đe chống lại mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Mỹ - Hàn ký kế hoạch răn đe Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (thứ 2, phải) và BTQP Mỹ Chuck Hagel (trái) tại cuộc gặp hôm 30/9 ở Seoul. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Bản kế hoạch tác chiến này - được ký giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và người đồng cấp Hàn Quốc Lim Kwan-Jin, đã tạo ra “một khuôn khổ chiến lược” giữa liên minh quân sự Mỹ - Hàn nhằm đối phó với viễn cảnh đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Tại cuộc họp báo chung, đại diện của Mỹ và Hàn Quốc không nêu chi tiết các biện pháp có thể được áp dụng trong chiến lược mới này - điều chắc chắn sẽ bị Triều Tiên lên án là bước đi khiêu khích.

Ông Hagel nhấn mạnh, kế hoạch này bao gồm toàn bộ các giải pháp đối phó với các loại vũ khí giết người hàng loạt của Triều Tiên, kể cả vũ khí hóa học – với 5.000 tấn hiện có tại nước này theo như báo cáo của Hàn Quốc. Về phần mình, Bộ trưởng Kim bày tỏ, kế hoạch song phương sẽ nâng cao khả năng răn đe nhằm vào Triều Tiên.

Ông Hagel cho biết đã tìm hiểu “nghiêm túc” việc Hàn Quốc yêu cầu Mỹ tiếp tục kéo dài thời hạn nắm quyền chỉ huy của lực lượng liên quân Mỹ - Hàn trong điều kiện có chiến tranh xảy ra. Dự kiến, Hàn Quốc sẽ nắm quyền điều hành tác chiến chiến tranh vào 2015, nhưng nước này vừa đề nghị kéo dài thời gian chuyển tiếp do những lo ngại từ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo ông Hagel, hai nước sẽ tiếp tục thảo luận về thời hạn chuyển giao quyền điều hành, căn cứ vào các điều kiện thực tế trên bán đảo Triều Tiên.

HT (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.