Triều Tiên phản đối tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật

Tờ “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK ) có bài bình luận kịch liệt phản đối cuộc tập trận hải quân chung diễn ra vào tuần tới giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, coi đây là âm mưu nhằm bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Tờ “Rodong Sinmun”, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK ) ngày 5/10 có bài bình luận kịch liệt phản đối cuộc tập trận hải quân chung diễn ra vào tuần tới giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, coi đây là âm mưu nhằm bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Triều Tiên phản đối tập trận chung Hàn-Mỹ-Nhật ảnh 1

Tàu sân bay George Washington USS của Mỹ tới cảng Busan, Hàn Quốc, chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân 3 nước Nhật Bản - Mỹ - Hàn Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Bài bình luận nêu rõ cuộc tập trận quy mô lớn ở ngoài khơi bờ biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên là một động thái nguy hiểm, có thể làm bùng phát những căng thẳng và dẫn đến đối đầu. Đây được xem như một động thái đổ gáo nước lạnh vào những nỗ lực đối thoại với Triều Tiên.Bài báo nhấn mạnh Bình Nhưỡng coi trọng đối thoại và hòa bình, song đất nước này vẫn sẵn sàng tiến hành chiến tranh và sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động được toan tính nhằm khơi mào một cuộc xung đột hạt nhân chống Triều Tiên.Tham gia cuộc tập trận có tàu sân bay USS George Washington của Mỹ cùng với các tàu chiến có trang bị tên lửa dẫn đường. Cuộc tập trận hải quân chung Hàn Quốc-Mỹ-Nhật Bản dự kiến kéo dài trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 8/10 tới.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.