Triều Tiên có thể vô can trong vụ chìm tàu Cheonan

Hãng Interfax (Nga) dẫn tuyên bố của Giám đốc Viện Nghiên cứu động đất Hàn Quốc Kim So Gu cho hay, nguyên nhân vụ đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc ở Hoàng Hải ngày 26/3/2010 có khả năng là do trái mìn cũ của Hàn Quốc từ những năm 1970 bị kích nổ.

Hãng Interfax (Nga) dẫn tuyên bố của Giám đốc Viện Nghiên cứu động đất Hàn Quốc Kim So Gu cho hay, nguyên nhân vụ đắm tàu Cheonan của Hàn Quốc ở Hoàng Hải ngày 26/3/2010 có khả năng là do trái mìn cũ của Hàn Quốc từ những năm 1970 bị kích nổ.

Triều Tiên có thể vô can trong vụ chìm tàu Cheonan ảnh 1

Trục vớt xác tàu Cheonan. Ảnh: Internet.

Trong bài báo đăng trên tạp chí học thuật quốc tế, ông Kim So Gu cho rằng cần điều tra lại vụ chìm tàu Cheonan, mà lâu nay Hàn Quốc vẫn cáo buộc CHDCND Triều Tiên là thủ phạm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng mối quan hệ song phương vốn đầy sóng gió.

Ông Kim kết luận rằng, nguyên nhân đắm tàu Cheonan có thể không phải là ngư lôi của Triều Tiên, mà là mìn của Hải quân Hàn Quốc còn sót lại trong khu vực từ những năm 1970, dựa trên những dữ liệu phân tích sóng nổ, sóng âm dưới và trên mặt nước trong thời gian xảy ra tai nạn.

Một ủy ban điều tra quốc tế đã công bố báo cáo cho rằng tàu Cheonan bị chìm bởi ngư lôi phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Theo đó, ở nơi xảy ra sự cố dường như tìm thấy vết tích một quả ngư lôi do Triều Tiên sản xuất, có dấu hiệu giống loại ngư lôi mà Hàn Quốc thu được 7 năm trước đó. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cương quyết bác bỏ giả thiết nước này liên quan tới vụ chìm tàu và gọi các hành động của Hàn Quốc là mang tính khiêu khích.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.