Triều Tiên nêu điều kiện để đoàn tụ gia đình ly tán

CHDCND Triều Tiên đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán, theo đó yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng và nối lại các tua du lịch đến núi Kumgang.

CHDCND Triều Tiên đã đưa ra các điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán, theo đó yêu cầu Hàn Quốc chấm dứt lệnh trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng và nối lại các tua du lịch đến núi Kumgang.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/8 dẫn thông cáo của Hội Chữ Thập đỏ Triều Tiên cho biết nếu Hàn Quốc có thái độ nghiêm túc đối với việc cho phép các gia đình bị ly tán đoàn tụ, Seoul cần phải xem xét lại lập trường của mình về các vấn đề quan trọng, cụ thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng sau vụ tàu chiến Chonnan của Hàn Quốc bị chìm hồi tháng 3/2010. Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên cũng cho rằng Seoul phải cho phép công dân nước này được đến thăm khu nghỉ mát núi Kumgang.

Đề nghị của Hội Chữ Thập đỏ Triều Tiên được đưa ra sau khi Hàn Quốc nhiều lần kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán và hối thúc Triều Tiên sớm có câu trả lời.

Phản ứng trước đề nghị trên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng việc Triều Tiên đặt ra các điều kiện tiên quyết đồng nghĩa với việc Bình Nhưỡng từ chối đàm phán. Bộ này cho biết Seoul đã đề xuất tổ chức đàm phán ở cấp chuyên viên vào ngày 17/8 tới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để dàn xếp với phía Triều Tiên giải pháp cho vấn đề các gia đình bị ly tán một cách nhân đạo.

Hàng triệu người Triều Tiên đã bị ly tán kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Từ năm 2000 đến nay, Bình Nhưỡng và Seoul đã tổ chức hơn 10 đợt đoàn tụ cho gần 82.000 người. Tiến trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán đã bị gián đoạn kể từ sau vụ đấu pháo giữa hai miền hồi cuối năm 2010.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.