Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn âm mưu phá tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành

CHDCND Triều Tiên đã gửi thư tới một loạt cơ quan của Liên hợp quốc lên án “âm mưu khủng bố” của Mỹ và Hàn Quốc nhằm làm mất thể diện của Bình Nhưỡng bằng cách cho nổ tung một bức tượng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

CHDCND Triều Tiên đã gửi thư tới một loạt cơ quan của Liên hợp quốc lên án “âm mưu khủng bố” của Mỹ và Hàn Quốc nhằm làm mất thể diện của Bình Nhưỡng bằng cách cho nổ tung một bức tượng của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn âm mưu phá tượng lãnh tụ Kim Nhật Thành ảnh 1

Một bức tượng cố Chủ tịch Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Ảnh Internet.

Cáo buộc này lần đầu tiên được Triều Tiên đưa ra từ giữa tháng 7 vừa qua, khi một người đàn ông là Jon Yong-chul khai báo chi tiết kế hoạch phá hủy bức tượng bằng một quả bom điều khiển từ xa. Jon khai, các điệp viên Mỹ và Hàn Quốc đã trả tiền để ông ta từ Trung Quốc đột nhập vào Triều Tiên thực hiện nhiệm vụ phá hủy một bức tượng lãnh tụ Triều Tiên, Kim Nhật Thành tại một thành phố gần đó. Người đàn ông này bị bắt trong một chuyến đi do thám tình hình và đang tìm cách trở lại Trung Quốc.

Đáp lại, Seoul tuyên bố, Jon Yong-chul, 52 tuổi, là một kẻ đào tẩu từ Triều Tiên, tới Hàn Quốc vào năm 2010. Các quan chức Hàn Quốc cho rằng, những cáo buộc về “âm mưu” nói trên là “hoàn toàn sai”.

Trong động thái mới nhất liên quan đến vụ việc trên, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, Bình Nhưỡng đang tìm kiếm sự phản đối của cộng đồng quốc tế đối với cái mà họ gọi là một “âm mưu khủng bố ghê tởm”. Triều Tiên đã thông báo chi tiết vụ việc trên với một loạt cơ quan LHQ, trong đó có Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền, Ủy ban chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký LHQ và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ.

 T.H  (Theo RT)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.