Triều Tiên cho phép thẩm tra việc phá hủy bãi thử hạt nhân, Mỹ sẽ nới lỏng trừng phạt?

Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc về thống nhất, an ninh và các vấn đề đối ngoại, ông Moon Chung-in ngày 4/4 nhận định nếu Triều Tiên cho phép thẩm tra việc phá hủy bãi thử hạt nhân của nước này, Mỹ có thể sẽ nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.
Chú thích ảnh
Cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, ông Moon Chung-in. YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị tổ chức ở thủ đô Seoul, ông Moon Chung-in cho rằng nếu Triều Tiên đồng ý cho các thanh sát viên quốc tế đến xác minh việc dỡ bỏ bãi thử  hạt nhân Punggye-ri, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể coi động thái này là một dấu hiệu tích cực và đáp lại bằng cách dỡ bỏ từng phần các biện pháp trừng phạt. 

Hồi tháng 5/2018, Triều Tiên đã mời các nhà báo quốc tế tới chứng kiến nước này phá hủy bãi thử Punggye-ri, song không mời các thanh sát viên quốc tế tới xác minh. 

Ông Moon Chung-in đưa ra nhận định trên trước thềm chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần tới để tiến hành hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Donald Trump.

Theo các nhà phân tích, gợi ý trên của ông Moon Chung-in có thể là bước đầu tiên Triều Tiên có thể thực hiện để khôi phục các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ bị đinh trệ sau cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 vừa qua tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận nào.

Ông Moon Chung-in cho rằng nếu Triều Tiên thực hiện hành động phi hạt nhân hóa như vậy, Mỹ có thể cho phép nối lại hai dự án hợp tác kinh tế liên Triều, gồm dự án khu công nghiệp tại thị trấn biên giới Kaesong bị đóng cửa năm 2016 và chương trình du lịch Núi Kumgang ở bờ biển phía Đông Triều Tiên bị đình chỉ từ năm 2008.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.