Vụ thử hạt nhân năm 2017 của Triều Tiên tới năm 2019 vẫn gây động đất

Vụ thử thiết bị hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên tháng 9/2017 mạnh đến nỗi vẫn còn gây ra động đất vào tháng 1/2019. 
Chú thích ảnh
Bụi và mảnh vỡ văng lên không trung sau khi một đài quan sát bên ngoài lối vào đường hầm của bãi thử Punggye-ri bị kích nổ ngày 24/5/2018. Ảnh: Yonhap

Cơ quan Khí tượng học Hàn Quốc (KMA) ngày 2/1 thông báo đã phát hiện một trận động đất nhỏ xảy ra lúc 7h20 sáng cùng ngày tại tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên. Hiện tượng này do vụ thử thiết bị hạt nhân ngầm dưới đất năm 2017 gây ra. 

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là vụ thử hạt nhân mạnh nhất của Triều Tiên tính đến nay với một thiết bị nổ có sức công phá ước tính lên tới 160 kiloton. Vụ nổ ban đầu gây ra một rung chấn mạnh 6,3 độ Richter và tiếp tục gây ra hàng loạt dư chấn sau đó. 

KMA cho biết trận động đất tại tỉnh Bắc Hamgyong mạnh 2,8 độ Richter, ở độ sâu 12km, nằm cách bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên Punggye-ri khoảng 11km về phía Đông. 

Triều Tiên khẳng định bãi thử Punggye-ri đã dừng hoạt động. Nước này đã mời các phóng viên quốc tế đến tham dự lễ đóng cửa, trong đó đánh sập ít nhất ba đường hầm vào bãi thử hạt nhân, các đài quan sát và một lò nung kim loại. 

Một nhà địa chấn học tại KMA chia sẻ với kênh CNN rằng hiện tượng hôm 2/1 khả năng lớn là một trận động đất tự nhiên dựa trên các đợt sóng địa chấn đo được. Tuy nhiên, do động đất xảy ra gần bãi Punggye-si nên chuyên gia này khẳng định nó có liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên. 

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa trong thông điệp Năm mới 2019. Ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ không “chế tạo, thử nghiệm, sử dụng hay phổ biến các vũ khí hạt nhân”. Ông Kim Jong-un cũng bày tỏ sẵn sàng gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump bất cứ khi nào.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.